Kinhtedothi- Từ tháng 6/2023, khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ có trải nghiệm mới về hệ thống vé điện tử ứng dụng biên lai điện tử, dễ dàng tra cứu lịch sử mua vé, hóa đơn cũng như thông tin lưu trữ vé dưới nhiều hình thức linh hoạt.
Cụ thể, thực hiện hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định 123). Tháng 5/2023, Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiến hành nâng cấp hệ thống vé điện tử sử dụng dụng biên lai điện tử.
Du khách sử dụng vé điện tử tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoài Nam
Theo đó, kể từ tháng 6/2023, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tiến thêm một bước tiến mới về giải pháp công nghệ so với việc sử dụng vé điện tử như trước đây giúp khách tham quan có trải nghiệm mới về hệ thống biên lại điện tử theo quy định tại Nghị định 123.
Du khách có thể dễ dàng tra cứu lịch sử mua vé, hóa đơn cũng như thông tin lưu trữ vé dưới nhiều hình thức linh hoạt, tránh bị mất vé qua biên lai điện tử do Trung tâm Tin học và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương) cung cấp.
Du khách sử dụng vé điện tử tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoài Nam
Với tiện ích này, khách tham quan chỉ cần mua một vé (theo hình thức biên lai điện tử) rồi sau đó quét mã QR cho cả đoàn đi vào, thay vì mua cho mỗi người một vé giấy như phương thức cũ. Hệ thống này cần được phân biệt với cổng soát vé tự động, bởi mã QR in trên vé theo hình thức biên lai điện tử không chỉ dùng để quét khi khách qua cửa mà còn chứa đủ thông tin về ngày giờ thực xuất vé, số series, tra cứu trên hệ thống quản lý để kiểm tra tình trạng vé.
Việc nâng cấp vé điện tử tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ hỗ trợ tích cực cho mô hình quản lý vận hành của Văn Miếu - Quốc Tử Giám một cách hoa học và minh bạch. Đồng thời giúp nâng cao thêm trải nghiệm cho khách tham quan, đồng thời, nhân viên soát vé không còn phải vất vả kiểm tra từng vé tương ứng với người, cũng như không cần phải nhận vé, xé vé khi khách qua cửa như trước đây.
Kinhtedothi-105 tác phẩm của 20 tác giả các tỉnh miền Nam đã được trưng bày trong triển lãm tranh màu nước phương Nam đang diễn ra tại Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Kinhtedothi-Theo kế hoạch, vào quý IV/2023 phố đi bộ trên đường Văn Miếu sẽ đi vào hoạt động. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào tour đêm để kể chuyện đạo học là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại tọa đàm diễn ra vào sáng 25/4 tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Kinhtedothi - Giải pháp chiếu sáng hiện đại đến từ đất nước thơ mộng hứa hẹn tôn vinh vẻ đẹp và giá trị truyền thống của những kiến trúc ngàn năm tuổi.
Kinhtedothi - “Foodtour Hải Phòng” những năm qua đã trở thành dấu ấn không thể quên trong lòng mỗi du khách khi đến với thành phố. Ẩm thực Hải Phòng đã trở thành “nỗi nhớ” ăn sâu vào kí ức của tất cả mọi người.
Kinhtedothi - Ngày 4/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo về chương trình nghệ thuật (concert) Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng và chuỗi hoạt động chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ, Ngày “Miền mỏ bất khuất” (12/11/1936- 12/11/2025).
Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện thị trường du lịch Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 35-40% tổng khách quốc tế lưu trú. Đây là những tín hiệu tích cực, đầy tiềm năng để đưa ngành du lịch bứt phá giai đoạn cuối năm.
Kinhtedothi - Sự kiện "Ngày lữ hành Việt Nam 2025" (Vietnam Travel Day 2025) dự kiến diễn ra từ 20 - 23/11/2025 với sự tham gia của khoảng 520 đơn vị du lịch trong và ngoài nước. Đây là chương trình lần đần tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và được xem là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại (B2B) quy mô và quan trọng nhất của ngành du lịch, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho mùa cao điểm cuối năm.
Kinhtedothi - Ẩn mình giữa non cao mây trắng, đền Trilokinath (Ấn Độ) không chỉ là nơi thờ phụng linh thiêng của người Hindu và phật tử, mà còn là biểu tượng của lòng tin và sự hòa hợp tôn giáo giữa đại ngàn Himalaya. Mỗi năm, hàng nghìn bước chân hành hương tìm về chốn thiêng này - nơi ánh sáng của Phật và Thần giao hòa, kể mãi câu chuyện về sự hợp nhất trong tâm linh và lòng người.