Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Văn nghệ sĩ Hải Phòng phản đối việc chuyển về trụ sở mới

Kinhtedothi - Giới văn nghệ sĩ TP Hải Phòng đang bức xúc, phản đối quyết định chuyển trụ sở làm việc từ một tòa biệt thự Pháp khá đẹp, vị trí đắc địa về chỗ mới là căn nhà cấp 4 cũ, sửa chữa lại.

Thất vọng về trụ sở mới

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) TP Hải Phòng đặt trụ sở tại số 19 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng. Đây là toà nhà biệt thự 2 tầng có kiến trúc kiểu Pháp độc đáo, đậm chất văn hoá, vị trí đắc địa khi nằm ngay ngã tư giao với phố Lê Đại Hành thuộc dải vườn hoa trung tâm thành phố.

Trụ sở Hội LHVHNT TP Hải Phòng tại số 19 Trần Hưng Đạo . Ảnh: Bảo Thành

Phó Chủ tịch Hội LHVHNT TP Hải Phòng Võ Quốc Thái cho biết, Hội đã gắn bó tại toà nhà này gần nửa thế kỷ. Hiện nơi đây là nơi làm việc, gặp mặt, sinh hoạt chuyên môn của hơn 700 văn nghệ sĩ đến từ 9 hội chuyên ngành như: Hội Nhà văn, Hội Mỹ thuật, Hội Âm nhạc, Hội Nhiếp ảnh… và Ban biên tập Tạp chí Cửa Biển.

Các văn nghệ sĩ Hải Phòng bức xúc khi trụ sở phải dời đến nơi mới. Ảnh Vĩnh Quân

Theo ông Võ Quốc Thái, trụ sở này từng là nơi sáng tác ra những tác phẩm để đời của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Văn Cao, Trần Hoàn, nhà văn Nguyên Hồng, nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Nơi đây còn lưu giữ bộ bàn ghế mà từ năm 1964 nhà văn Nguyên Hồng đã ngồi làm việc.

Bộ bàn ghế - chỗ ngồi làm việc của nhà văn Nguyên Hồng vẫn được Hội Nhà văn lưu giữ làm kỷ niệm. Ảnh Vĩnh Quân

Phó Chủ tịch Hội LHVHNT TP Hải Phòng thông tin thêm, năm trước, đơn vị có nhận được văn bản của UBND TP Hải Phòng thông báo về việc chuyển trụ sở về số 6 - 8 phố Minh Khai, thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, cùng với một số đơn vị khác.

"Hiện trụ sở mới đang sửa chữa. Chúng tôi chưa rõ cụ thể ngày nào sẽ phải chuyển đến đó, nhưng mới đây anh em văn nghệ sĩ có đến khảo sát thực tế thì thấy rất buồn, bức xúc” - ông Võ Quốc Thái tâm sự.

Hình ảnh trụ sở mới được Thành ủy Hải Phòng dự kiến sắp xếp cho các Hội về làm việc. Ảnh Bảo Thành

Sự bức xúc của giới văn nghệ sĩ Hải Phòng xuất phát từ việc trụ sở mới thực chất chỉ là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ được cơi nới, sửa chữa lại, nằm lọt thỏm trong khuôn viên gồm nhiều cơ quan khác nhau.

Việc sắp xếp trụ sở mới cho Hội LHVHNT Hải Phòng chỉ dựa trên số nhân sự khoảng chục người làm văn phòng, Tạp chí Cửa Biển làm việc trong giờ hành chính mà không tính đến không gian cho hơn 700 văn nghệ sĩ sinh hoạt, hội họp, sáng tạo, biểu diễn, triển lãm…

Các văn nghệ sĩ Hải Phòng nhìn nhận, trụ sở Hội LHVHNT là một phần bộ mặt văn hoá của thành phố, vì thế đừng để nó quá xấu. Trụ sở mới không xứng tầm với một tổ chức lâu đời, có truyền thống và đã sản sinh ra những cây đa, cây đề trong giới văn hoá, văn nghệ của đất nước.

Xem xét tìm phương án phù hợp

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND phường Minh Khai cho biết, căn nhà cấp 4 tại số 6 - 8 Minh Khai đang được sửa chữa để làm trụ sở mới của Hội LHVHNT TP Hải Phòng.

Có mặt tại địa chỉ trên, phóng viên ghi nhận nơi đây có 2 tòa nhà 2 tầng đẹp đẽ, khang trang, trong đó một toà nhà là trụ sở của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài TP Hải Phòng. Ngược lại, công trình đang sửa sang để dự kiến giao cho Hội LHVHNT TP Hải Phòng là căn nhà cấp 4 cũ, được cơi nới, xây dựng thêm bằng gạch ba banh, lợp tôn hết sức tuềnh toàng.

Khu nhà cũ được cơi nới, sửa chữa lại dự kiến dành Hội LHVHNT TP Hải Phòng. Ảnh Bảo Thành

Theo họa sĩ Đặng Tiến - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, tại cuộc họp về chủ trương chuyển trụ sở Hội cách đây 2 năm, ông đã từng phát biểu, đây là một tổ chức Hội đặc thù, là bộ mặt của thành phố nên cần phải có một không gian phù hợp, không nên làm xấu.

“Nhìn sang trụ sở hội văn học nghệ thuật các địa phương khác như: TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hưng Yên… khá đàng hoàng, bề thế, mới thấy trụ sở Hội LHVHNT của Hải Phòng liệu có xứng tầm với một địa phương đô thị loại 1 cấp quốc gia không?” - hoạ sĩ Đặng Tiến nói.

Qua tìm hiểu được biết, lãnh đạo TP Hải Phòng đã có chủ trương thu hồi trụ sở của các hội: Hội LHVHNT, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật, Hội Đông y. Việc này nhằm thực hiện việc sắp xếp và xử lý tài sản theo quy định, theo hướng ưu tiên sử dụng vào các mục đích công cộng phục vụ nhân dân. Trường hợp không thể sử dụng vào các mục đích công cộng sẽ bán đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Phạm Hưng Hùng - Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng cho biết, việc di dời trụ sở của Hội LHVHNT cũng như một số hội khác nằm trong chủ trương chỉnh trang đô thị tổng thể của thành phố. Trụ sở mới ở số 6 - 8 Minh Khai vốn là cơ sở vật chất có sẵn của Thành ủy Hải Phòng, dự kiến tạm giao cho Hội LHVHNT và các tổ chức hội nêu trên.

Ông Phạm Hưng Hùng thông tin thêm, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng cũng đã nắm được tâm tư, nguyện vọng của giới văn nghệ sĩ, có chỉ đạo Ban Tuyên giáo tiếp nhận ý kiến và đang xem xét để tìm phương án phù hợp.

Hải Phòng: Sẽ không bán vé tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Hải Phòng: Sẽ không bán vé tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu nối ký ức và khát vọng

Dấu nối ký ức và khát vọng

23 May, 05:06 AM

Kinhtedothi- Hà Nội nghìn năm không chỉ gợi nhớ thương bởi lô xô mái ngói rêu phong hay tiếng rao đêm vọng vang ngõ nhỏ, mà còn bởi những cây cầu vắt mình qua sông Hồng như những dấu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và khát vọng. Từ cầu Long Biên huyền thoại - chứng nhân của chiến tranh và thời cuộc, cho đến cầu Tứ Liên vừa khởi công - biểu tượng của đô thị thông minh và phát triển bền vững, đều là những sợi dây bền chặt gắn kết hai bờ sông Hồng và những cung bậc cảm xúc của một TP không ngừng vươn lên.

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

21 May, 01:52 PM

Kinhtedothi - Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025 đã đánh dấu một sự kiện văn hóa ý nghĩa trong ngành xuất bản và giáo dục Việt Nam. Hội sách không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản PL.2569 và chương trình Cung nghinh xá lợi Đức Phật, mà còn là điểm hội tụ của tri thức Phật học, giá trị nhân văn và đổi mới công nghệ trong xuất bản.

Nỗi niềm sắc tím bằng lăng

Nỗi niềm sắc tím bằng lăng

14 May, 11:41 AM

Kinhtedothi - Tháng Năm về, ta bắt đầu nghe đâu đây râm ran tiếng ve trong những tán cây dày lá, ánh đỏ của sắc phượng đan xen trên nền trời trong xanh và đâu đó, trên những tán lá dày ấy, ta đã bắt gặp cả sắc tím mộng mơ, dịu dàng của hoa bằng lăng báo Hạ về...

Bản quyền sách bị xâm phạm tinh vi trên không gian số

Bản quyền sách bị xâm phạm tinh vi trên không gian số

13 May, 11:09 AM

Những năm qua, sách lậu xuất hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, từ sách in giả đến sách photocopy và sách điện tử chia sẻ trái phép, đặt ra vấn đề nhức nhối cần được giải quyết để phát triển ngành xuất bản.

Câu chuyện cuộc sống: ngày vui sẽ đến

Câu chuyện cuộc sống: ngày vui sẽ đến

27 Apr, 09:00 AM

Kinhtedothi - Sau giờ làm việc, Việt lựa chọn cho mình một góc sân nhỏ của bệnh viện để nghỉ ngơi. Đêm rằm đầu Hạ, vầng trăng tròn vành vạnh, những cơn gió mát thổi qua khiến Việt tỉnh người, những căng thẳng của một ngày làm việc vì thế cũng dần bị xua tan. Rồi Việt bị thu hút bởi câu chuyện của hai người phụ nữ ngồi gần đó. Họ tranh thủ ăn hộp cơm nguội ngắt và trò chuyện với nhau về gia đình, con cái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ