Vẫn “nóng” tình trạng vi phạm đê điều

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi cục Đê điều & Phòng chống lụt bão (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn TP để xảy ra 159 vụ vi phạm pháp luật về đê điều.

Chi cục Đê điều & Phòng chống lụt bão đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, số vụ vi phạm được xử lý trong 5 tháng chỉ vỏn vẹn 4 vụ. Hiện, còn tồn đọng 155 vụ chưa thể xử lý dứt điểm. Các vi phạm chủ yếu là: Xây dựng công trình, dựng lều lán trại trên mặt đê, mái đê, triền đê; chất tải lên phạm vi bảo vệ đê; đào xẻ, xây dốc, phá chạch, đắp và tôn cao đê,… Huyện Ứng Hòa vẫn dẫn đầu TP về số vụ vi phạm phát sinh mới, tiếp đến là các huyện: Đông Anh, Thường Tín, Gia Lâm, quận Bắc Từ Liêm,…

Đặc biệt, tình trạng xe quá tải trọng lưu thông trên một số tuyến đê vẫn diễn biến phức tạp trên một số địa bàn có nhiều bãi tập kết, trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng ở bãi sông Hồng, sông Đuống. Tình trạng khai thác cát trái phép, không phép gây ảnh hưởng đến các công trình đê điều vẫn xảy ra tại nhiều địa bàn giáp ranh như: huyện Phúc Thọ (giáp các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), huyện Phú Xuyên (giáp 2 huyện Khoái Châu, Kim Động của tỉnh Hưng Yên)…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần