Vẫn thiếu trầm trọng nhóm máu O và A

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư Bạch Quốc Khánh, câu chuyện hiến máu cứu người là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không phải là của riêng sinh viên.

 Người dân tích cực tham gia hiến máu cứu người tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.
Ông có thể cho biết tình hình lượng máu tại kho của Viện vào thời điểm này?
- Mỗi 1 ngày Viện Huyết học Truyền máu t.Ư cần từ  1.500 đến 2.000 đơn vị máu. Tính đến sáng ngày 11/2, trong kho máu của Viện có khoảng gần 13.000 đơn vị máu. Ngày hôm qua, Viện đã có thể cung cấp máu trở lại bình thường cho các đơn vị, trong đó đã cung cấp 1.300 đơn vị cho các bệnh viện, Ngày hôm nay sẽ cung cấp 2.000 đơn vị cho các tỉnh.  Những ngày vừa qua, Viện đã nỗ lực để có được nền tảng dự trữ ít nhất trong 1 tuần, từ đó sẽ đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, dịp sắp tới dự kiến vẫn thiếu nhóm máu O và A vì nhu cầu sử dụng rất cao, hiện tại trong kho máu vẫn đang thiếu.  Nhóm O tại kho chiếm khoảng 50% còn A chỉ có khoảng hơn 1.000 đơn vị nên chưa thể đáp ứng được cho các bệnh viện. Kế hoạch của Viện sắp tới tổ chức đợt cao điểm tập trung vào nhóm máu A để giải quyết được nhu cầu cấp cứu.
 Những ngày vừa qua Viện luôn phát đi lời kêu gọi người dân hiến máu. Ông đánh giá như thế nào về công tác tuyên truyền hiện nay?
- Tính như từ đầu năm 2020, nhờ tuyên truyền mạnh mẽ, cùng với sự vào cuộc của truyền thông, sự hưởng ứng của cộng đồng, công tác hiến máu đã có sự đột phá. Trước kia rất nhiều người không muốn hiến hiến máu đầu Xuân, vì thế Xuân hồng thường diễn ra sau Rằm tháng Giêng, năm nay với sự xuất hiện của dịch nCoV, dẫn đến các đơn vị cũng hủy lịch hiến máu. Việc truyền thông mạnh mẽ đã tạo nên những điều tích cực, nhiều người thấy chúng tôi kêu gọi, đã sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người bệnh đang cần máu.
 Năm nay dịch bệnh nCoV ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động. Vậy Viện sẽ tổ chức chương trình “Xuân hồng 2020” có gì khác biệt ?
- Việc tổ chức chuong trình “Xuân hồng 2020” hoàn toàn thay đổi so với những năm trước đây. Cái giai đoạn đầu tiên Viện tổ chức trong 1 ngày, 2 năm trở lại đây là 3 ngày và đến năm nay kéo dài hơn, thay đổi hoàn toàn khi kéo dài tới 11 ngày và phân bổ ở 7 điểm khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội. Đây không còn là lễ hội mà gọi là sự kiến hiến máu tình nguyện Xuân hồng 2020 để phù hợp trong giai đoạn chống dịch bệnh nCoV. Ngoài ra, so với năm trước đây thì đã có những điểm hiến máu cố định, sắp tới sẽ có thêm những điểm hiến máu cố định tiếp theo. Để đáp ứng được nhu cầu là tổ chức Xuân hồng như mọi năm nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh Corona. Ngoài ra, việc tổ chức Xuân hồng 2020 khi trong mùa dịch bệnh sẽ cho Viện kinh nghiệm để tổ chức trong những năm tiếp theo. Có thể thấy, các chương trình trước đối tượng hiến máu chủ yếu là sinh viên, mỗi lần Tết và Hè đến lượng sinh viên về quê đông nên bị thiếu máu. Nhưng hiện tại đã khác, vừa qua đã chứng minh cho câu chuyện hiến máu là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không phải là của riêng sinh viên.
Dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Viện có những phương án gì để có thể tổ chức chương trình an toàn?
- Theo như quy định của Bộ Y tế mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì chúng ta hạn chế tổ chức các lễ hội như mọi năm để phòng, chống dịch bệnh. Còn các hoạt động cần phải tập trung, phục vụ cho những nhiệm vụ chính trị, hay như tiếp nhận máu cho nhiệm vụ cứu người thì vẫn tổ chức bình thường, nhưng cần hạn chế tập trung đông người. Thực tình, khái niệm về đông người thực sự rất khó để có thể nói được. Việc phòng tránh đối với người hiến máu không có gì khác biệt so với người dân thông thường phòng, dịch bênh. Chúng tôi đang thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế và cùng hướng dẫn người đến hiến máu thực hiện, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.
 Hiện nay có rất nhiều CLB hiến máu tình nguyện, ông đánh giá thế nào về vai trò của các CLB, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh như hiện nay?
- Vai trò của các CLB hiến máu thì hiện nay không có nhiều thay đổi so với trước. Cái chính trong thời điểm phòng, chống dịch chính là vai trò của truyền thông. Các bạn tình nguyện viên sẽ không thể đi đến từng  nhà, từng người dân để có thể giải thích từng vấn đề. Một trong những thành công thời gian qua trong việc kêu gọi hiến máu, truyền thông đóng vai trò quan trọng, bởi truyền thông mới có thể nói được, mang lại được những luồng tin bổ ích cho mọi người trên mọi miền đất nước tình trạng khan hiếm máu, hoạt động hiến máu cũng như phòng, chống dịch bệnh Corona.
- Xin cảm ơn ông !