VCK Asian Cup 2019: Việt Nam - Nhật Bản không có chuyện đá lại

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, một số tài khoản Facebook cá nhân đã đăng tải thông tin rằng, trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đá lại. Tuy nhiên, đây là thông tin không đúng sự thật.

Cụ thể, thông tin trên một số status đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt có nội dung: "AFC đã phải họp bàn sau khi dư luận thế giới nổi sóng, phản đối tình huống VAR dẫn đến bàn thua của Việt Nam.

 

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á thì "Tổ VAR ở trận này gồm tổ trưởng Christopher Beath (Australia), cùng hai trợ lý Mohamed Taqi (Singapore) và Valeri (Italy) đã làm việc sai nguyên tắc, cảm tính. Trận tứ kết 1 Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức lại vào 18h 29-2-2019 trên sân AI Maktoum vì sai sót do công nghệ VAR”.

Tuy nhiên, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Theo kế hoạch, chiều nay (26/1), thầy trò HLV Park Hang Seo đã đáp chuyến bay để có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tại VCK Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên những bất ngờ trước các ông lớn của châu Á để góp mặt tại vòng tứ kết của giải. Ở trận tứ kết, các học trò của HLV Park Hang Seo đã thua đội tuyển Nhật Bản sau 90 phút thi đấu với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù thua đội tuyển hùng mạnh nhất châu Á, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, hết mình của các cầu thủ Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần