VĐV Pencak silat Hà Nội bỏ tập, gửi đơn tố cáo vì bị xử ép

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhhtedothi - Đội Pencak silat Hà Nội bày tỏ sự bức xúc về vụ việc các VĐV Hà Nội bị bắt không công bằng so với một số đơn vị khác trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đội Pencak silat Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ VHTT&DL về vấn đề liên quan tới kết quả thi đấu của một số VĐV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Cụ thể, đội Pencak silat Hà Nội bày tỏ sự bức xúc về vụ việc các VĐV Hà Nội bị bắt không công bằng so với một số đơn vị khác trong khuôn khổ Đại hội làm ảnh hưởng về kết quả thi đấu. Trong đó, điển hình là sự thiếu công bằng ở các hạng cân: Hạng 55kg nữ; hạng 65kg nữ, hạng 90kg nam và một số nội dung biểu diễn khác.

Đội Penack silat Hà Nội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX.
Đội Penack silat Hà Nội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Được biết, HLV của Pencak silat Hà Nội đã có những phản ứng và khiếu nại ngay sau đó nhưng không được giải quyết. Trước sự việc gây bức xúc khi bị xử ép dẫn đến ảnh hưởng về tâm lý, một số VĐV Pencak silat Hà Nội đã bỏ tập. Thậm chí có những VĐV đã giành HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên đã trao đổi với Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội (đơn vị chủ quản của đội Pencak silat Hà Nội) xác nhận có sự việc gửi đơn và sẽ có buổi làm việc với đội Pencak silat Hà Nội. Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, Tổng cục đã nhận được đơn khiếu nại, đơn được gởi tới Bộ VHTT&DL và theo cấp thẩm quyền giải quyết Tổng cục TDTT sẽ đứng ra giải quyết.

"Tổng cục TDTT sẽ xem xét kỹ các nội dung nhưng cũng phải hiểu rõ rằng, việc khiếu nại cần phải được thực hiện ngay sau khi các trận đấu diễn ra nhưng lúc này Đại hội đã khép lại thì có đơn gửi. Các bộ phận chức năng chuyên môn và bộ môn Pencak silat (Tổng cục TDTT) sẽ xem xét về sự việc và có buổi làm việc vào tuần tới" - ông Đặng Hà Việt chia sẻ với truyền thông.

Đại hội thể thao toàn quốc lần IX diễn ra tại Quảng Ninh và các tỉnh thành lân cận vào cuối tháng 12/2022. Môn Pencak silat của Đại hội tranh tài từ ngày 3 tới 10/12. Kết thúc tranh tài, đơn vị Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đứng thứ hai là Hà Nội với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Đáng chú ý ở kết quả của các võ sĩ Hà Nội là không giành được HCV nào trong thi đấu đối kháng. Các VĐV đối kháng của pencak silat Hà Nội chỉ giành được 4 tấm HCĐ (VĐV Hà Thị Phương – 65kg nữ; Hoàng Mai Anh – 75kg nữ; Trịnh Quý Cường – 90kg nam; An Thị Hoa – 70kg nữ).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần