Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vẻ đẹp cầu Vĩnh Tuy với hệ thống đèn độc đáo trong đêm

Kinhtedothi - Cầu Vĩnh Tuy sau khi hoàn thành 2 giai đoạn, đang đảm nhiệm tốt vai trò phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Cây cầu còn trở nên lộng lẫy trong đêm với hệ thống đèn chiều sáng độc đáo.

Ngày 30/8, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức được đưa vào khai thác sau 3 năm thi công. Cầu có điểm đầu cầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (Q.Long Biên) đồng bộ với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Theo thiết kế, cầu Vĩnh Tuy  bắc qua sông Hồng dài 3,5 km, rộng 19,25 m.

Cây cầu đi vào hoạt động nhằm cải thiện điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng các quận: Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung; tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía Bắc Thủ đô; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô theo quy hoạch.

Ngày 30/8, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức được đưa vào khai thác sau 3 năm thi công.

Không chỉ đặc biệt vì có làn đường riêng dành cho xe máy, xe buýt mà cầu Vĩnh Tuy còn mới được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và trang chí cực kỳ độc đáo.

Ông Nguyễn Hữu Cường, kỹ sư Tổng Công ty Thiết kế Tư vấn GTVT, đơn vị thiết kế hệ thống đèn tại cầu Vĩnh Tuy cho biết: “Chúng tôi sử dụng ý tưởng đèn trang trí bằng cột cao thấp, từ đó tạo ra những dải sóng ánh sáng nhấp nhô. Ngoài ra, cầu cũng được trang trí bằng hình ảnh Khuê Văn Các trên đầu chim hạc mang tính biểu tượng của Thủ đô”.

Cũng theo ông Cường, hệ thống đèn chiếu sáng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng với độ sáng cũng như vị trí  lắp đặt phù hợp, không để ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và tiết kiệm ngân sách.

Không chỉ đặc biệt vì có làn đường riêng dành cho xe máy, xe buýt mà cầu Vĩnh Tuy còn mới được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và trang chí cực kỳ độc đáo.

Anh Nguyễn Thành Nam, trú tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết: “Cây cầu Vĩnh Tuy không chỉ giúp người dân chúng tôi đi lại thuận lợi hơn mà còn có hệ thống chiếu sáng rất độc đáo và bắt mắt”.

Theo anh Nam, không chỉ phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, từ khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cây cầu cũng trở thành một biểu tượng của Hà Nội.

Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.473m; điểm đầu tại Km0+840, giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai; điểm cuối tại Km4+312,62, giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh). Mặt cắt ngang cầu 19,25m, tương đương 4 làn xe.
Lối dẫn lên cầu tạo thành nút giao thông hiện đại.
Cây cầu sáng rực rỡ trong đêm Hà Nội.
Cầu Vĩnh Tuy có làn đường dành riêng cho xe máy.
Hệ thống đen chiếu sáng nhiều tầng trên cầu Vĩnh Tuy.
Cây cầu đi vào hoạt động nhằm cải thiện điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng các quận: Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Đèn trang trí bằng cột cao thấp, từ đó tạo ra những dải sóng ánh sáng nhấp nhô.
Ngoài ra, cầu cũng được trang trí bằng hình ảnh Khuê Văn Các trên đầu chim hạc mang tính biểu tượng của Thủ đô.
Những cột đèn cao, thấp đan xen nhau tạo nên một dải ánh sáng độc đáo. 

 

Ô tô đón, trả khách náo loạn cầu Vĩnh Tuy

Ô tô đón, trả khách náo loạn cầu Vĩnh Tuy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 2.139 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông bị xử phạt dịp Tết 

Hà Nội: 2.139 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông bị xử phạt dịp Tết 

22 Feb, 04:30 PM

Kinhtedothi - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội được bảo đảm ổn định, các tuyến đường thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đáp ứng nhu cầu đi lại, du Xuân của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử phạt, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 

Không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 

22 Feb, 01:56 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công điện gửi các Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ