Vé máy bay Tết thấp kỷ lục vẫn ế ẩm

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng vé máy bay dịp Tết vẫn còn khá nhiều. Dù mức giá đang thấp kỷ lục, số lượng người mua vẫn hết sức khiêm tốn.

Thông tin từ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), những ngày gần đây nhu cầu đi máy bay về quê ăn Tết Nguyên đán đã tăng trở lại  nhưng lượng vé khá dồi dào, giá bán không tăng như thường lệ, thậm chí còn rẻ hơn bằng một nửa so với các dịp cao điểm trước đây.

Khảo sát của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị trên các kênh bán vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không, giá vé khứ hồi đường bay TP Hồ Chí Minh-Hà Nội khởi hành ngày 29/1 (27 tháng Chạp năm Tân Sửu) và trở lại vào ngày 6/2 (6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) đang ở mức rẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines ở mức xấp xỉ 3,7 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí); Hãng hàng không Bamboo Airways 4,4 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông, nếu khách hàng sử dụng hãng hàng không giá rẻ Vietjet sẽ chỉ phải trả khoảng 3,1 triệu đồng/vé khứ hồi hạng ghế phổ thông. 

Chặng bay Hà Nội –TP  Hồ Chí Minh vào ngày 30/1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu), nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines vẫn đang bán với mức giá 645.000 đồng/vé, ở chiều ngược lại chỉ 1,185 triệu đồng/vé. Cũng ngày 30/1, chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội của Vietjet Air có giá thấp nhất từ 1.394 triệu đồng/vé.

Không chỉ chặng bay khứ hồi TP Hồ Chí Minh-Hà Nội mới có vé giá rẻ, một số đường bay khác cũng trong tình trạng tương tự. Chẳng hạn vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng của Vietnam Airlines khởi hành ngày 28/1 về ngày 30/1 có giá thấp nhất từ 1,385 triệu đồng/vé, nếu mua vé của Vietjet Air chỉ từ 770.000 đồng/vé, Bamboo Airways 1,226 triệu đồng/vé.

Ngay cả những điểm du lịch như Phú Quốc giá vé cũng khá rẻ, hiện vé khứ hổi Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines khởi hành ngày 28/1 về ngày 30/1 có giá từ 1,732 triệu đồng/vé; Vietjet Air 1,524 triệu đồng/vé, Bamboo Airways 1,611triệu đồng/vé...

Vé máy bay Tết thấp kỷ lục vẫn ế ẩm - Ảnh 1Hành khách tại sân bay Nội Bài làm thủ tục đo nhiệt độ trước khi lên máy bay.

Thực tế cho thấy, mặc dù mức giá được các hãng đưa ra dù xuống thấp kỉ lục nhưng lượng đặt chỗ vẫn còn trống rất nhiều, tại nhiều khung giờ vàng, hành khách vẫn dễ dàng đặt được vé chứ không "hết vé" như mọi năm.

Lý giải nguyên nhân khiến giá vé máy bay trong dịp Tết Nguyên đán rẻ hơn mọi năm, đại diện Vietjet Air chia sẻ, giá vé giảm mạnh là do các hãng bay liên tục tăng chuyến TP Hồ Chí Minh- Hà Nội, đồng thời các hãng hàng không giảm giá để cạnh tranh nguồn khách.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Bắc diễn biến phức tạp, hành khách cũng dè dặt hơn khi mua vé. Điều này dẫn tới chuyến bay tăng nhưng lượng khách không tăng tương ứng, khiến lượng ghế trống còn khá nhiều đã buộc các hãng phải giảm giá để kích cầu.

Đồng tình với ý kiến này, Phó Giám đốc Công ty Du lịch công vụ Nguyễn Song Hiền (Đại lý cấp vé cấp I Vietjet Air) và các đại lý kinh doanh vé máy bay có chung ý kiến, năm nay một số chặng gần Tết vé khá rẻ bởi các hãng được tăng thêm chuyến bay so với vài tháng trước.

Đặc biệt để phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dân 2022, các địa phương đang ban hành quy định khác nhau về việc cách ly phòng chống dịch. Điều này đã khiến nhiều người dân chần chừ, chờ cận Tết để theo dõi có sự thay đổi về quy định cách ly của địa phương hay không mới quyết định mua vé cận ngày bay khiến nhu cầu không tăng như mong đợi.