Vi phạm tại hồ Đầm Khê: Vì sao vẫn tái diễn

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực hồ Đầm Khê (quận Hà Đông) liên tục tái diễn dù Ban Chỉ đạo 197 địa phương đã nhiều lần xử phạt, giải tỏa.

Quyết liệt xử lý

Hồ Đầm Khê nằm trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông lâu nay trở thành điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Hàng chục hộ gia đình, cá nhân ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường quanh hồ để kinh doanh ăn uống, giải khát, chăn nuôi và trông giữ xe ô tô.

Nhằm lấy lại vỉa hè, không gian cho người đi bộ cũng như mỹ quan đô thị khu vực hồ Đầm Khê, ngày 1/12 Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông đã ra quân, quyết liệt xử lý vi phạm.

Hồ Đầm Khê nằm trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông lâu nay trở thành điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Hồ Đầm Khê nằm trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông lâu nay trở thành điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi ra quân, hàng loạt vi phạm đã bị lực lượng này lập biên bản xử lý như: Xây dựng lều lán, trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng quán… Trước thực trạng vi phạm này, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm, xử phạt hành chính và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không tái phạm.

Theo đại diện đội Cảnh sát giao thông trật tự quận Hà Đông, đơn vị đã nhiều lần phối hợp cùng với UBND phường, Thanh tra Sở GTVT thành lập liên ngành, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông khu vực hồ Đầm Khê, tuy nhiên, sau thời gian không lâu tình trạng này lại tái diễn.

Vị đại diện này cho rằng, để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vự hồ Đầm Khê, cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền sở tại, công an phụ trách khu vực, liên tục nhắc nhở, tuyên truyền và xử phạt nếu cố tình tái vi phạm.

“Trong đợt ra quân này, ngoài sự vào cuộc xử lý vi phạm, chúng tôi cũng sẽ huy động sự vào cuộc của lãnh đạo tổ dân phố, cộng đồng dân cư để giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các hộ dân sống quanh khu vực hồ Đầm Khê” - đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự quận Hà Đông thông tin thêm.

Duy trì trật tự

Thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng 197, toàn thành phố, nhiều điểm nóng về trật tự đô thị trên địa bàn TP Hà Nội được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, để duy trì được kết quả xử lý, lại phải trông chờ vào công tác quản lý của chính quyền cấp phường, xã; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hà, người dân sống trên địa bàn phường Hà Cầu cho biết: “Ít hôm chúng tôi lại thấy lực lượng chức năng đến xử lý vi phạm nhưng không được bao lâu tình trạng vi phạm lại tái diễn. Việc các hộ gia đình lấn chiếm sử dụng vỉa hè, lòng đường vào nhiều mục đích khác nhau khiến chúng tôi vô cùng bức xúc”.

Ông Hà cho rằng, chính quyền địa phương cần có những biện pháp căn cơ hơn nữa mới có thể xử lý dứt điểm tình trạng này như: Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn sớm, đồng thời quyết liệt xử phạt thật nặng, tịch thu, phá dỡ những công trình vi phạm.

Lán trông xe trái phép bị yêu cầu tháo dỡ.
Lán trông xe trái phép bị yêu cầu tháo dỡ.

Liên quan đến vấn đề vi phạm trật tự đô thị, mất an toàn giao thông diễn ra khu vực hồ Đầm Khê, ông Nguyễn Hà Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Cầu cho biết: “Phường cũng thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an, trật tự xây dựng cũng như lực lượng tự quản phối hợp chặt chẽ tuần tra, xử lý vi phạm”.

Nhưng rõ ràng là hiệu quả công tác quản lý của lực lượng chức năng phường Hà Cầu chưa được như kỳ vọng. Cứ sau khi Ban Chỉ đạo 197 quận Hà Đông rút đi là vi phạm lại tái diễn.

Vị lãnh đạo UBND phường Hà Cầu cho hay, khu vực lòng hồ và đường bao quanh hồ Đầm Khê do phường quản lý; còn mặt nước trong lòng hồ lại do Xí nghiệp thoát nước số 8 quản lý; khu dân cư quanh hồ lại thuộc địa bàn phường Quang Trung. Do giáp ranh giữa các địa bàn, chồng chéo về quản lý như vậy nên gây nhiều khó khăn.

“Để đảm bảo duy trì hiệu quả công tác xử lý vi phạm, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm” - ông Nguyễn Hà Quân khẳng định.