Vi phạm trật tự đô thị quanh hồ Trúc Bạch: Khó xử lý hay làm ngơ?

Bài, ảnh: Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh về việc một số người dân công khai lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thậm chí kè hồ Trúc Bạch làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Tình trạng trên đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được các lực lượng chức năng xử lý triệt để.
Công khai vi phạm

Từ những phản ánh của người dân, trong các ngày gần đây, có mặt tại hồ Trúc Bạch, phóng viên ghi nhận, tại khu vực số 24, 68 phố Trấn Vũ… hàng loạt quán cà phê giải khát thản nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định.

Tiếp đó, tại một số nút giao, đặc biệt tại nút Trấn Vũ – Nam Tràng, nhiều lái xe phớt lờ biển cấm, dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở, mất ATGT… Thậm chí, tại khu vực số 146, 148 phố Trấn Vũ, ngoài việc lấn chiếm vỉa hè, một số cơ sở kinh doanh còn ngang nhiên xây tường gạch, trải bê tông, lấn chiếm kè hồ Trúc Bạch làm nơi kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, các phế phẩm như vỏ hạt hướng dương, đầu mẩu thuốc lá… được xả thẳng xuống hồ gây mất VSMT.

Xe ô tô dừng đỗ phớt lờ biển cấm tại nút Trấn Vũ - Nam Tràng.            

Trước đó, ngày 5/11, liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị trên phố Trấn Vũ, trao đổi với phóng viên, Trung tá Tạ Hữu Nam – Trưởng Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình cho biết, tiếp thu phản ánh của phóng viên Kinh tế & Đô thị, Công an phường Quán Thánh sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong các ngày như 29/11, 4/12, các vi phạm trên vẫn chưa được xử lý triệt để. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng các lực lượng chức năng chỉ làm cho có?

Vừa làm vừa lo

Về xử lý những vi phạm nêu trên, theo ông Nguyễn Xuân Minh – Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, đối với tình trạng dừng đỗ phương tiện sai quy định, các lực lượng chức năng quận và phường đã nhiều lần kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm và duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị hiện gặp không ít khó khăn. "Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, gọi loa thông báo nhưng chủ phương tiện vi phạm không ra xuất trình giấy tờ. Đến khi lực lượng chức năng gọi xe cẩu đến, chủ xe mới ra xuất trình giấy tờ. Như vậy, người vi phạm sẽ chỉ bị phạt 800.000 đồng, còn lực lượng chức năng sẽ phải bỏ tiền ra để trả phí xe cẩu. Điều này khiến công tác, kiểm tra, xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn" - ông Minh lý giải.

Xung quanh việc xử lý vi phạm lấn chiếm kè hồ Trúc Bạch làm nơi kinh doanh, ông Nguyễn Xuân Minh cho biết, UBND phường đã tiến hành làm việc với đơn vị quản lý hồ Trúc Bạch. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị quản lý hồ cho biết, chậm nhất ngày 15/12, sẽ tiến hành phá dỡ các hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự đô thị, tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 9/12, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành phá dỡ các hạng mục vi phạm xung quanh hồ Trúc Bạch.

Khi được hỏi, tại sao các vi phạm trên đã diễn ra từ lâu, nhưng phải đến khi người dân, cơ quan báo chí phản ánh, UBND phường mới tiến hành xử lý, ông Nguyễn Xuân Minh lý giải do đây là khu vực khá khuất, nếu chỉ đi trên đường rất khó để quan sát thấy?

Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần