Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vì sao Đà Nẵng sốt đất nông nghiệp?

Kinhtedothi - Bộ phận một cửa huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bình thường tiếp nhận khoảng 120 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai nhưng thời gian gần đây tăng đột biến lên 200 hồ sơ mỗi ngày. Có hay không chiêu trò gây sốt đất để trục lợi?
Bộ phận một cửa huyện Hòa Vang thời gian qua xảy ra tình trạng quá tải do người dân đổ xô đi làm thủ tục đất đai. Ảnh: Quang Hải  

Do dân chưa hiểu chủ trương

Thời gian gần đây, tại bộ phận một cửa huyện Hòa Vang xảy ra tình trạng quá tải do lượng hồ sơ đất đai tăng đột biến. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho biết: “Trước đây, mỗi ngày huyện giải quyết khoảng 120 hồ sơ đất đai nhưng hiện nay tăng lên khoảng 200 hồ sơ. Trong đó có lý do TP Đà Nẵng công bố thí điểm mô hình du lịch trên đất nông nghiệp”.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2025. Đề án nhằm phát triển các vùng nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản của huyện Hòa Vang trở thành những điểm nông nghiệp gắn với khai thác dịch vụ du lịch, gia tăng giá trị kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn.

Các loại đất được thực hiện mô hình thí điểm gồm: Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất. Về nguyên tắc thực hiện, mô hình thí điểm không thay đổi mục đích sử dụng đất, rừng, không thay đổi kết cấu và hiện trạng đất, rừng. Các hạng mục cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm phải bằng vật liệu thô sơ, thân thiện với môi trường, không phá vỡ cảnh quan chung.

Chủ trương, quy định rõ ràng như thế nhưng theo ông Phan Văn Tôn, do bà con và một số nhà đầu tư hiểu rằng được phép xây dựng trên đất nông nghiệp nên xảy ra tình trạng mua bán đất đai khá phức tạp trên địa bàn.

Để xử lý tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa, huyện Hòa Vang đã bố trí cán bộ của Phòng TN&MT, Đoàn Thanh niên sang hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người dân đi làm hồ sơ đất đai. “Hiện nay tình hình đã ổn hơn, mỗi ngày chúng tôi giải quyết tầm 180 hồ sơ, tăng 60 so với bình thường”- Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn thông tin thêm.

Đề nghị công an vào cuộc điều tra

Rất nhiều địa phương trên toàn quốc, đặc biệt những vùng ven đô thị có tình trạng đầu cơ, tăng giá đất, “cò” đi thu gom đất rồi thổi giá nhằm trục lợi. Đây là hiện tượng thường xảy ra trong quá trình phát triển, đặc biệt là những vùng có tốc độ đô thị cao sau khi có chủ trương mới hoặc những dự án lớn mà địa phương sẽ triển khai.

Câu chuyện ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng chính là hiện tượng người dân đi mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất bởi họ nghĩ rằng chủ trương đầu tư du lịch thì đương nhiên đất nông nghiệp sẽ trở thành đất đô thị.

Bàn thêm về câu chuyện trên tại Hòa Vang, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng Tô Văn Hùng cho biết: “Mục đích sử dụng đất được xác lập tại quy hoạch đô thị và việc thực hiện phải có cả một kế hoạch để triển khai. Đến thời điểm này, Hòa Vang không có cơ sở pháp lý để thực hiện mục đích đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Bởi lẽ Hòa Vang hiện chưa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, chưa lập xong quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm 2022 Hòa Vang hoàn toàn không có việc có hạng mục được phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở”.

Về công tác quản lý của cơ quan Nhà nước, nhằm đảm bảo bình ổn giá đất ở các khu vực, theo ông Hùng, Đà Nẵng công khai tất cả thông tin liên quan đến quy hoạch, chủ trương. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát văn phòng quản lý đất đai trong việc thực hiện chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất hay chuyển quyền sử dụng đất.

Đặc biệt theo ông Tô Văn Hùng, Sở TN&MT Đà Nẵng đã có văn bản gửi Giám đốc Công an TP vào cuộc điều tra có hay không đường dây thông đồng giữa các đối tượng “cò đất” với cơ quan quản lý đất đai thực hiện chiêu trò tạo nóng sốt tại Hòa Vang nhằm trục lợi.

“Sốt đất” do sự nhúng tay của môi giới không chuyên nghiệp

“Sốt đất” do sự nhúng tay của môi giới không chuyên nghiệp

Bài 3: Những chiêu trò gây “sốt đất”

Bài 3: Những chiêu trò gây “sốt đất”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

Kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

19 Dec, 06:29 AM

Kinhtedothi - Trước diễn biến giá bất động sản (BĐS) tăng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu phải có các giải pháp kiểm soát giá BĐS một cách thực chất, bền vững, không chỉ ở khâu thị trường, mà phải “đánh” ngay từ các yếu tố cấu thành giá đầu vào là căn nguyên khiến giá nhà đất liên tục bị đẩy lên cao.

Tạo đột phá cho thị trường bất động sản

Tạo đột phá cho thị trường bất động sản

16 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang từng bước phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều rào cản pháp lý, việc Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai chính thức được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV mới đây, được xem là quyết sách quan trọng, mang tính “đòn bẩy” để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo dư địa phát triển mới cho thị trường BĐS và nền kinh tế.

Bảng giá đất thay đổi hàng năm, vướng mắc nảy sinh

Bảng giá đất thay đổi hàng năm, vướng mắc nảy sinh

09 Dec, 05:15 AM

Kinhtedothi - Việc áp dụng bảng giá đất điều chỉnh hằng năm, kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đang tạo ra kỳ vọng lớn về minh bạch và tiếp cận giá đất theo thực tế thị trường. Tuy nhiên, đối với công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhiều vướng mắc mới đã nảy sinh, đòi hỏi phải có hướng dẫn chi tiết để tránh ách tắc và khiếu kiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ