Vì sao thời tiết xấu, du khách đến Cà Mau – Bạc Liêu lễ 2/9 tăng?

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay diễn ra trong thời tiết xấu do ảnh hưởng của cơn bão Saola, tuy nhiên số lượng khách du lịch đến với Cà Mau và Bạc Liêu vẫn tăng do hai địa phương đã có nhiều giải pháp kích cầu du lịch.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau
Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Những tưởng rằng cơn bão Saola kéo dài nhiều ngày qua sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của 2 tỉnh thuộc vùng Bán đảo Cà Mau, thế nhưng do cách nghĩ cách làm mà lượng khách đến Cà Mau – Bạc Liêu vẫn cao, dù chưa thật mạnh như kỳ vọng.

Theo nhiều chuyên gia du lịch, nếu không bị ảnh hưởng thời tiết xấu, thì dịp lễ 2/9 vừa qua, nhiều khả năng du lịch của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã "bùng nổ."

Du khách đến Cà Mau tăng hơn 8% so với cùng kỳ dù ảnh hưởng thời tiết xấu
Du khách đến Cà Mau tăng hơn 8% so với cùng kỳ dù ảnh hưởng thời tiết xấu

Gần 58.000 du khách đến Cà Mau

Kích cầu du lịch bằng việc phát huy các lợi thế các điểm di tích, du lịch cộng đồng, kèm theo công tác chuẩn bị tốt chu đáo nên mặc dù thời tiết xấu nhưng lượng khách đến Cà Mau vẫn đạt gần 58.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau cho biết, đến 18 giờ ngày 4/9, đã có có 57.327 tổng lượt khách khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 44.021 lượt khách tham quan, du lịch; 12.140 lượt khách từ các cơ sở lưu trú du lịch, 1.166 lượt khách từ các Công ty lữ hành, tăng 8% so với cùng kỳ 2022. Tổng thu du lịch kỳ nghỉ lễ là 74,5 tỷ đồng, tăng 19,6%  so với cùng kỳ 2022 (77,4 tỷ đồng).

Năm nay, ngoài công tác chuẩn bị tốt, Cà Mau đã chú trong hơn việc phát triển các điểm lưu trú chất lượng cao, giá tốt cho du khách. Kèm theo đó, nhiều khu du lịch tham quan, giải trí mới lạ đã thu hút đông đảo du khách trong ngoài tỉnh. Theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị, tính đến chiều 3/9, tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Cà Mau đều đã đầy ắp, không còn chỗ trống.

Một co sở lưu trú mới đưa vào hoạt động ở phường 1 TP Cà Mau quy mô 80 phòng vẫn không đủ nhu cầu của du khách dịp 2/9.

Năm nay, thế mạnh ở các điểm di tích, du lịch đã được khai thác tốt. Chỉ tính riêng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trong dịp Lễ 2/9/2023 đã có 44.021 lượt khách. Trong đó, Khu du lịch Mũi Cà Mau, 9.667 lượt khách, Khu du lịch Khai Long 6.548 lượt khách, Điểm du lịch sinh thái Hương Tràm 6.100 lượt khách, các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi 4.889 lượt khách, Hòn Đá Bạc      4.771 lượt khách... Đặc biệt, chỉ riêng ngày Quốc Khánh 2/9 đã có 5.000 lượt du khách đến tham quan tại Mũi Cà Mau, nơi đặt Cột cờ Hà Nội tại cuối trời Tổ Quốc.

Chú Hồ Quý Xậm, một cựu chiến binh ở Tân Bình TP HCM cho biết: “Năm nào 2/9 chú cũng đến vùng Đất Mũi này, để nghe tiếng sóng biển vỗ về như nhịp thở đất nước, để nghe như tiếng vọng của những đồng đội của chú trong chiến tranh đã ngã xuống để hình hài Tổ Quốc trọn vẹn như hôm nay.”

Các điểm di tích, khu du lịch sinh thái đang là thế mạnh của du lịch Cà Mau.
Các điểm di tích, khu du lịch sinh thái đang là thế mạnh của du lịch Cà Mau.

Đánh giá về nguyên nhân, ông Trần Hiếu Hùng Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau cho rằng: Các điểm cung cấp dịch vụ văn hóa, thể thao và nhất là du lịch đã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ khách; bán đúng giá niêm yết, sản phẩm đa dạng, chất lượng,…tạo sự an tâm đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm…”

Theo ông Hùng, trước đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tốt kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch vào dịp lễ 2/9, từ đó chất lượng dịch vụ cũng được nâng lên, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm; các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan, giải trí; giá cả dịch vụ bình ổn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không có tình trạng chèo kéo khách du lịch.

“Đây cũng là một bài học kinh nghiệm thành công để ngành du lịch Cà Mau bật tăng năm 2024” – ông Hùng nói.

Gần 70.000 du khách đến Bạc Liêu

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng do lợi thế về “du lịch tâm linh”có sẵn và công tác chuẩn bị tốt của các ngành chức năng nên lượng khách vẫn tăng.

Khu Quan âm Phật Đài là một địa điểm nổi tiềng thu hút du khách ở tỉnh Bạc Liêu
Khu Quan âm Phật Đài là một địa điểm nổi tiềng thu hút du khách ở tỉnh Bạc Liêu

Theo thông tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến thời điểm 18 giờ ngày 4/9, lượng du khách đến các khu điểm du lịch Bạc Liêu đạt khoảng 69.850 lượt người trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Trong đó, khách quốc tế khoảng 1.125 lượt người, khách nội địa đạt khoảng 68.725 lượt người, tăng khoảng 5% so với năm 2022. Đáng chú ý, khách lưu trú đạt khoảng 17.200 lượt. Tổng thu từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh trong kỳ nghỉ Lễ đạt khoảng 56 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nhà hàng khách sạn đạt khoảng 22 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn đạt 70 - 80%.

Góc nhìn xuống Quảng trường Hùng Vương TP Bạc Liêu từ nhà khách Hùng Vương
Góc nhìn xuống Quảng trường Hùng Vương TP Bạc Liêu từ nhà khách Hùng Vương

Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1/9 - 4/9/2023), tại các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn các phương án triển đảm bảo hoạt động du lịch đông người. Nhất là phục vụ đón khách tham quan lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần quảng bá hình ảnh và du lịch Bạc Liêu đến với du khách trong nước và quốc tế.

Du khách đón bình minh nơi cửa biển Nhà Mát TP Bạc Liêu
Du khách đón bình minh nơi cửa biển Nhà Mát TP Bạc Liêu

Theo đó, các khu, điểm tham quan du lịch tập trung khách tham quan là: Khu Quán âm Phật đài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu trên 2.500 khách/ngày; Khu nhà thờ Tắc Sậy, thị xã Giá Rai trên 2.000 khách/ngày; Vườn nhãn, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu khoảng 2.000 khách/ngày; Quảng trường Hùng Vương, phường 1, TP Bạc Liêu khoảng 2.000 khách/ngày; Khu Nhà Công tử Bạc Liêu, phường 3, TP Bạc Liêu trên 1.500 khách/ngày…

Là điểm du lịch mới, nhưng Điện gió Hòa Bình 1 đang là điểm checkin thu hút khách du lịch gần xa.

Đáng chú ý, nhiều điểm du lịch, checkin mới trong năm 2023 đã thu hút nhiều giới trẻ cùng gia đình đến tham quan. Do được tổ chức tốt, các điểm này đang dần trở nên thu hút khách.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại điểm tham quan Điện gió Hòa Bình 1, mặc dù trời mưa nhưng lượng khách tăng đột biến lên đến 800 – 1.000 người/ngày, trong khi ngày thường chỉ từ 160 – 200 người/ngày. Nhiều nhất trong số du khách đều từ các tỉnh xa ở phía Bắc, TP HCM đến tham quan. Đa số đều thích thú trước khung cảnh hùng vỹ của cánh đồng điện gió Bạc Liêu đang vươn mình ra khơi xa.

Ngắm Tổ Quốc từ thềm lục địa là một trãi nghiệm mới cho du khách ở Bạc Liêu.

Chị Dương Thị Hòa, một du khách đến từ tỉnh Thái Bình cho biết, gia đình chị làm ăn ở trong Nam, dịp lễ này đã đến Bạc Liêu tham quan cánh đồng điện gió chỉ để thỏa tò mò. “Nhưng tận hưởng cảm giác ngồi trên xe điện băng băng ra biển, trãi dài theo cánh quạt, tận hưởng làn gió biển thích lắm” – chị Hòa nói.

Anh Long, tài xế lái xe điện của điểm du lịch Điện gió Hòa Bình 1 cho biết, cuối năm 2023, đơn vị sẽ mua thêm 10 xe điện phục vụ du khách. Vì hiện nay, lượng xe không đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan.

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, mưa nhiều, tuy nhiên do dịp nghỉ lễ năm nay trùng với mùa Lễ Vu Lan, nên lượng khách, đặc biệt là khách nội tỉnh, khách hành hương không sụt giảm.

Ông Dương còn cho biết: “Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tại các khu điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được tăng cường trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đặc biệt là tại các cơ sở lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm tham quan du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí,… trên địa bàn tỉnh được giám sát kịp thời, đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.”

Du khách chuẩn bị tham quan Điện gió Hòa Bình 1, huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu ngày 3/9/2023.

“Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát giá tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được kiểm soát chặt chẽ; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động chỉnh trang, sửa chữa cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch” – ông Dương cho biết thêm.