[Video]Cháy kho chứa nhiên liệu Nga gần cầu Crimea

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự việc xảy ra vài ngày sau khi Moscow đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công đốt cháy một kho chứa dầu ở Sevastopol.

Theo Reuters, một kho chứa nhiên liệu đã bốc cháy vào rạng sáng ngày 3/5 (giờ địa phương) gần cây cầu quan trọng nối Nga với Crimea. Một quan chức Nga cho biết, sự việc xảy ra vài ngày sau khi Moscow đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công đốt cháy một kho chứa dầu ở Sevastopol.

Nguồn video: Twitter

Ngọn lửa và khói đen cuồn cuộn bao trùm lên những chiếc bể chứa dầu lớn với cảnh báo "Dễ bắt lửa" xuất hiện trong các video được đăng trên mạng xã hội Nga. 

Hãng thông tấn TASS của Nga xác minh, vụ cháy tại cơ sở dầu mỏ ở Krasnodar ở Nga là do "sự cố rơi của một máy bay không người lái". Trên kênh Telegram, hãng tin cho biết, một kho chứa dầu ở làng Volna thuộc quận Temryuk của lãnh thổ Krasnodar đã bốc cháy do một máy bay không người lái rơi xuống.

Veniamin Kondratyev, thống đốc vùng Krasnodar đối diện khu vực Biển Azov với Ukraine, cho biết trên ứng dụng Telegram: “Đám cháy được xếp vào mức độ thách thức cao nhất”, đồng thời cho biết thêm rằng không có thương vong.

Thống đốc Kondratyev cũng cho biết ngọn lửa bùng phát ở làng Volna. Ngôi làng nằm gần cây cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, thuộc tuyến huyết mạch chính của các lực lượng Nga, do nối đất liền với bán đảo Crimea đã được sáp nhập vào năm 2014 từ Ukraine.

Khói đen bốc lên gần cây cầu chiến lược nối Nga với Crimea mà Moscow sáp nhập năm 2014. Ảnh: Reuters
Khói đen bốc lên gần cây cầu chiến lược nối Nga với Crimea mà Moscow sáp nhập năm 2014. Ảnh: Reuters

Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công Sevastopol. Tuy nhiên, cuối tuần qua, quân đội Kiev cho biết việc làm suy yếu hệ thống hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc phản công đã được kỳ vọng lâu nay, với sự hỗ trợ của các đợt chuyển giao mới vũ khí mạnh hơn của phương Tây.

Các vụ nổ làm trật bánh một đoàn tàu hôm 1/5 ở vùng Bryansk của Nga giáp với Ukraine. Các quan chức Nga cho biết các nhóm phá hoại thân Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tại đây kể từ khi bắt đầu chiến sự.

Về tình hình diễn biến tại Ukraine, Kiev cho biết Dnipro bị tấn công trong một diễn biến mới nhất của Nga. Nga đã phát động đợt tấn công mới vào Kiev trong vòng 6 ngày kể từ đêm 2/5, các nhà chức trách ở thủ đô Ukraine cho biết hôm 3/5. Trong đó, một máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà ở khu vực Dnipropetrovsk.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 21 trong số 26 máy bay không người lái Shahed Iran sản xuất do Nga phóng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần