Việt Nam xuất khẩu gạo đạt ngưỡng 1 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ ngày 1-16/5, xuất khẩu gạo cả nước đạt mức 233.645 tấn, trị giá FOB 95,756 triệu USD, trị giá CIF 105,798 triệu USD. Tính từ đầu năm, xuất khẩu gạo đã đạt 2,385 triệu tấn, trị giá FOB 1,038 tỷ USD, trị giá CIF 1,087 tỷ USD.

Theo tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá trị xuất khẩu gạo của cả nước từ đầu năm đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Lúa gạo trong nước tuần qua tiếp tục xu hướng giảm giá trong bối cảnh nguồn cung gạo toàn cầu dư dật.

Việt Nam xuất khẩu gạo đạt ngưỡng 1 tỷ USD - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tháng Ba vừa qua, Haiti tiếp nhận lô gạo đầu tiên nhập từ Việt Nam gồm 400 tấn. Trong những tuần tới nước này sẽ tiếp nhận thêm hai lô, với tổng cộng 33.000 tấn, cho phép tăng nguồn cung, góp phần giảm sức ép tăng giá trên thị trường.

Như vậy, tính đến nay, khối lượng xuất khẩu gạo đã đạt khoảng 30% so với mức mục tiêu 7,5 triệu tấn mà VFA đề ra từ đầu năm. Trong năm 2012, Việt Nam xuất khẩu được 7,72 triệu tấn gạo.

Thị trường xuất khẩu gạo thế giới đang trong giai đoạn ảm đạm cả về giá lẫn giao dịch do nguồn cung dư thừa.