Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Xây dựng NTM cần sự chung tay của tất cả mọi người

Kinhtedothi - Địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đang trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Thế nhưng để chương trình thực sự có hiệu quả thì rất cần sự vào cuộc chung tay của tất cả mọi người.

Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt thời gian qua, TP Hải Phòng đã quan tâm, chú trọng trong việc xây dựng NTM. Hải Phòng đã dồn lực, dồn sức, dồn tâm từ xây dựng NTM nâng lên thành NTM kiểu mẫu.

Thực tế tại xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo nơi mà cả hệ thống chính trị đang dồn sức, dồn lực vào để hoàn thành chương trình NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Những năm qua cùng với sự chỉ đạo của Đảng uỷ, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, văn hóa - xã hội có bước phát triển mạnh, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”Vận dụng những người có uy tín trong dòng họ, xã hội, người thân để tiếp cận các đối tượng tuyên truyền, vận động với phương pháp bám sát địa bàn, kiên trì thuyết phục, giải quyết vướng mắc dứt điểm từng nội dung. 

Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết hiện địa bàn xã đang triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, ngoài sự đồng thuận của đa số người dân thì vẫn còn một số trường hợp cá biệt. Đơn cử như có 2 vợ chồng bà nhà ngay gần UBND xã, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến gia đình vận động nhưng vẫn kiên quyết bám trụ không hiến đất vì nếu hiến đất thì gia đình không có chỗ để ô tô. Gia đình này cho rằng đã hiểu được chương trình NTM và ủng hộ địa phương nhưng dứt khoát từ chối không hiến tặng đất (nếu có thì hiến tặng 80cm). Trong khi các gia đình khác đều đã đồng tình ủng hộ địa phương. Còn phần đất nhà ông H, bà Th vẫn nằm trơ gan cùng tuế nguyệt nhìn rất phản cảm vì lồi ngay ra phần đường”…

Với quyết tâm phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện xây dựng NTM, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ chức hội, đoàn thể và thành lập các Tổ công tác đến từng hộ vận động. Tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên nhân dân chung sức tham gia xây dựng NTM. Đến hết ngày 10/9/2023 trên địa bàn xã có 253/267 hộ đồng thuận ký đơn hiến đất và bàn giao mặt bằng thi công các tuyến đường NTM kiểu mẫu. 

Xã Tân Hưng nằm cạnh thị trấn Vĩnh Bảo, có thể coi đây là một trong những xã cần sớm hoàn thành chương trình về đích NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên muốn thành công vẫn cần sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân để cùng nhau thực hiện tốt NTM theo chủ trương chung của TP Hải Phòng. Người dân cần nâng cao nhận thức trong việc hiến đất làm đường vì mục tiêu chung.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được bắt đầu tư năm 2010. Chương trình là sự kỳ vọng về những thay đổi của làng quê; với cách làm mới, tư tưởng mới, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tạo ra sự đồng thuận cao, trong đó người dân là chủ thể của chương trình. Mục tiêu là làm thay đổi căn bản về hạ hầng kinh tế-xã hội, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Có thể coi đây chính là cột mốc mới cho mỗi địa phương trong đó có Hải Phòng. Nhưng làm thế nào? chính sách ra sao? Trách nhiệm của chính quyền đến đâu? Đòi hỏi tất cả mọi người cùng làm, cùng vào cuộc để đạt được mục tiêu ấy.

Có thể nói sau 10 năm thực hiện Chương trình (năm 2019), với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hải Phòng đã đạt được những thành tựu nổi bật: đã có 137/137 (đạt 100%) số xã đạt chuẩn NTM; nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn NTM của Trung ương và trung bình cả nước. Những kết quả nêu trên là những thành tựu to lớn, là kết quả tất yếu của tinh thần chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2020, TP đã thí điểm đầu tư xây dựng 8 xã NTM kiểu mẫu, với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Thời điểm này Trung ương mới chỉ hướng dẫn tiêu chí xã nâng cao. Trên cơ sở tổng kết thí điểm, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết về xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn lực trên 16.000 tỷ đồng. Bình quân 125 tỷ đồng/xã. Như vậy, có thể nói xây dựng xã NTM kiểu mẫu là một sáng tạo, đột phá và ưu tiên lớn về nguồn lực của TP Hải Phòng.



Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ