Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối nay (8/10), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 1.002 gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012 và 20 năm TP Hà Nội phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" (1992 - 2012).

>>> Danh sách cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2012

 

 Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2012 - Ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hiền, Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 1, Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước Hà Nội, một trong 10 gương mặt “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2012. Ảnh: Nguyên Hà

Đây là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn, xem xét từ hàng ngàn gương người tốt, việc tốt từ 29 quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc các đơn vị T.Ư đóng trên địa bàn TP.

Trong 1.002 cá nhân "Người tốt, việc tốt" được biểu dương, có 100% là cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp, trong đó có 74 cá nhân của các đơn vị cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn TP.

Ngoài 1.002 cá nhân "Người tốt, việc tốt", dự kiến có khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo TP Hà Nội, đại biểu các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn thành phố.

Đây là năm thứ 3 TP xét chọn, biểu dương "Công dân Thủ đô ưu tú". Theo danh sách, cơ cấu đại diện đủ các lĩnh vực như: Văn học nghệ thuật; sản xuất kinh doanh; công tác Đảng; đoàn thể; khoa học công nghệ; y tế; trật tự an toàn xã hội; công tác xã hội từ thiện. Điểm mới năm nay có thêm cá nhân đại diện lực lượng vũ trang và công nhân lao động.

TP Hà Nội cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, công nhận Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân, trình Chủ tịch nước xem xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho 1 cá nhân và 5 tập thể.

10 cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký Quyết định số: 4440/QĐ-UBND về tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 10 cá nhân. Cụ thể:

 1. Thượng tá Lê Đức Đoàn, Cán bộ Đội cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội.

2. PGS.TS Hà Đình Đức, nguyên giảng viên cao cấp khoa Sinh học - trường  Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Ông Lê Đức Giáp, Nông dân xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

4. Bà Nguyễn Thị Hiền, Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 1, Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước Hà Nội.

5. Ông Phạm Lợi, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

6. Anh hùng Lao động, GS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam.

7. Bà Tạ Ngọc ThÚý, Tổ trưởng Tổ dân phố số 26 khu dân cư Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

8. Nhạc sỹ Hoàng Vân.

9. Bà Hà Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

10. Bà Nguyễn Thị Vui, Chủ nhiệm HTX sơn khảm Ngọ Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ký các Quyết định 4177 và 4269/QĐ-UBND khen thưởng 1.002 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu của TP Hà Nội năm 2012 (xem danh sách trên số báo hôm nay).