TP Huế:
Vinh Lộc phát triển bền vững kinh tế biển - đầm phá gắn với du lịch, dịch vụ
Kinhtedothi - Với 14km bờ biển và hơn 2.600ha mặt nước đầm phá, xã Vinh Lộc (TP Huế) không chỉ dựa vào nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản truyền thống mà còn định hướng gắn kết với du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo động lực phát triển bền vững trong tương lai.
Xã Vinh Lộc được thành lập từ việc sáp nhập 4 xã Vinh Hiền, Vinh Mỹ, Vinh Hưng và Giang Hải - đang nổi lên như một vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển và đầm phá.
Đời sống đi lên từ biển và đầm phá
Một ngày nắng đẹp trên đầm Cầu Hai, từng dãy lồng nuôi cá hiện rõ trên mặt nước. Nhiều hộ dân tận dụng cá tự nhiên để nuôi nhốt, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng thêm thu nhập.
Ông Trần Chặn (trú thôn Trung Hưng, xã Vinh Lộc), một hộ nuôi trồng thủy sản lâu năm trên đầm Cầu Hai, chia sẻ: “Đời sống người dân trước đây đã khấm khá nhờ biển và đầm phá, nay xã sáp nhập, chúng tôi càng mong có thêm cơ hội để ổn định và phát triển hơn”.
Thống kê của UBND xã Vinh Lộc cho thấy, vụ nuôi năm 2025, diện tích thả nuôi đạt khoảng 629ha, trong đó nước lợ 558ha. Toàn xã có khoảng 2.000 lồng nuôi cá, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 800 tấn, trong khi khai thác tự nhiên đạt khoảng 1.150 tấn, chủ yếu từ biển.
Nguồn lợi thủy sản phong phú giúp đời sống người dân khởi sắc. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào đánh bắt và nuôi trồng đặt ra những rủi ro lâu dài: nguồn lợi suy giảm, thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế ngư dân. Bởi vậy, việc đa dạng hóa hướng phát triển được xem là yêu cầu tất yếu.
Xã Vinh Lộc không chỉ có đầm Cầu Hai mà còn sở hữu bãi biển Hàm Rồng, Tư Hiền, Đông Dương và nhiều di tích văn hóa, cảnh quan đẹp. Đây là những lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm ngư nghiệp.

Vinh Lộc đang cho thấy một bức tranh phát triển rõ nét từ kinh tế thủy sản truyền thống sang du lịch – dịch vụ.
Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở địa phương hiện còn nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa bản địa. Nếu được đầu tư bài bản, Vinh Lộc có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối với các tour tuyến trong và ngoài tỉnh, định hướng này được lãnh đạo xã xác định rõ.
Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc Nguyễn Ngọc Dũng, cho biết: “Địa phương đặt mục tiêu phát triển kinh tế đa dạng: vừa nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, vừa chú trọng bảo vệ nguồn lợi, đồng thời đẩy mạnh du lịch và dịch vụ. Chúng tôi đang quy hoạch các điểm dịch vụ, xây dựng bến thuyền du lịch, nhà hàng nổi trên phá và kết nối tour tuyến với các xã lân cận”.
Theo đó, Vinh Lộc hướng tới xây dựng các tuyến du lịch gắn với đầm Cầu Hai, như: tuyến từ chùa Thánh Duyên - Diêm Phụng sang bến cây đa Đá Bạc, ghềnh Lăng; hay tuyến từ các di tích lịch sử - văn hóa địa phương đến “thành phố Lăng” xã Phú Vinh, kết nối lên Bạch Mã. Đây sẽ là bước đi quan trọng để đưa lợi thế biển - đầm phá hòa quyện với văn hóa, lịch sử, tạo dấu ấn đặc trưng cho du lịch địa phương.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ huy động đa dạng nguồn lực, kêu gọi đầu tư và khuyến khích người dân tham gia phát triển dịch vụ”.
Khai thác tiềm năng, chú trọng bền vững
Song song với phát triển du lịch, Vinh Lộc tiếp tục tăng cường các hoạt động bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Chi cục Thủy sản đã thả 300 rạn san hô nhân tạo tại khu bảo vệ thủy sản; các chi hội nghề cá thường xuyên tuần tra, vận động ngư dân tuân thủ quy định khai thác, hạn chế đánh bắt tận diệt. Những giải pháp này góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo sinh kế lâu dài.
Chia sẻ với PV Báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo toàn diện trong việc phát huy lợi thế biển và đầm phá. Đảng ủy sẽ cùng chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân chính là yếu tố quyết định để Vinh Lộc phát triển nhanh, bền vững”.

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc.
Theo ông Dương, ngoài định hướng phát triển dịch vụ - du lịch làm mũi nhọn, Đảng ủy xã sẽ chú trọng công tác vận động nhân dân tham gia chuyển đổi mô hình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản địa phương, góp phần nâng cao giá trị và tăng sức cạnh tranh.
Vinh Lộc đang cho thấy một bức tranh phát triển rõ nét: từ kinh tế thủy sản truyền thống sang du lịch - dịch vụ, từ khai thác đơn thuần sang bảo tồn gắn với sinh kế bền vững. Mục tiêu mà lãnh đạo địa phương đặt ra không chỉ là nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn xây dựng thương hiệu du lịch biển - đầm phá đặc trưng, gắn kết với văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
Với sự vào cuộc của chính quyền, định hướng đúng đắn từ lãnh đạo và sự đồng lòng của người dân, Vinh Lộc hứa hẹn sẽ trở thành một trong những vùng biển - đầm phá phát triển năng động, bền vững của TP Huế trong những năm tới.
Trích dẫn
Phát biểu trong một chuyến làm việc tại địa phương, ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Huế, nhấn mạnh: “Vinh Lộc là địa phương có biển, có đầm phá, có cảnh quan và nhiều di tích văn hóa. Đây là lợi thế hiếm có để phát triển dịch vụ làm mũi nhọn, trong đó đặc biệt chú trọng dịch vụ du lịch, thương mại, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên, cần quan tâm đến yếu tố môi trường, bảo tồn sinh thái và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch”. Theo ông Trân, các dự án du lịch lớn đang triển khai ở khu vực lân cận như SBH Gloria Huế Resort, Golden Sands Golf Resort hay khu du lịch Lộc Bình sẽ tạo sức lan tỏa, mở ra cơ hội liên kết phát triển. Vấn đề quan trọng là địa phương phải chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và sản phẩm đặc sắc để không bỏ lỡ cơ hội này.

Huế: bảo tồn văn hóa cố đô qua mô hình homestay
Kinhtedothi - Những năm qua, nhiều hộ dân ở Huế đã mở homestay, du khách được trải nghiệm làm rẫy, dệt vải, thưởng thức ẩm thực bản địa. Người dân địa phương có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, thay vì chỉ trông vào nương rẫy.

Huế: đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
Kinhtedothi - Ngày 26/9/2025, tại TP Huế, Đại hội Thi đua yêu nước TP Huế lần thứ VI (2025 - 2030) đã chính thức diễn ra, với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”.

Xây dựng xã Vinh Lộc thành trung tâm dịch vụ - du lịch biển và đầm phá
Kinhtedothi - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, Vinh Lộc đang khẳng định sức bật mạnh mẽ. Đảng bộ xã xác định phát triển du lịch biển, du lịch cộng đồng và nông nghiệp hữu cơ là các mũi nhọn tạo đột phá trong giai đoạn tới.