Vĩnh Phúc: Cảnh sắc rực rỡ tại làng hoa cây cảnh Tiền Châu

Sỹ Hào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiền Châu nổi tiếng là “vựa hoa” không chỉ tỉnh Vĩnh Phúc, mà còn ở nhiều địa phương lân cận. Mỗi dịp Tết đến xuân về, thương lái ở các nơi khác trong tỉnh như Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, hoặc ở tỉnh ngoài cũng tìm về đây mua hoa cung cấp ra thị trường.

Gương mặt các chủ vườn ở làng hoa Tiền Châu đã toát lên niềm vui trong ánh mắt nụ cười, khi bắt đầu mùa thu hoạch mới. Ảnh Sỹ Hào.
Gương mặt các chủ vườn ở làng hoa Tiền Châu đã toát lên niềm vui trong ánh mắt nụ cười, khi bắt đầu mùa thu hoạch mới. Ảnh Sỹ Hào.

Xuân về trên cánh đồng hoa

Làng trồng hoa cây cảnh Tiền Châu, thuộc phường Tiền Châu, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc – nơi đây, đa phần các gia đình (có khoảng gần 200 hộ dân) đều mưu sinh bằng nghề trồng hoa, trồng cây cảnh.

Tiết trời rét đậm, nhưng không khí ở làng trồng hoa cây cảnh Tiền Châu những ngày này luôn nhộn nhịp. Trên những mảnh ruộng chỉ mươi ngày trước còn ngút mắt bởi màu xanh của những luống thược dược, đồng tiền, cúc, hay màu nâu của những khoảnh ruộng đào khẳng khiu trơ trụi khi vừa trút lá, thì nay  đã khoác trên mình bộ cánh mới sặc sỡ, trăm hồng nghìn tía bởi hoa đào, mai, thược dược, cúc, đồng tiền… thi nhau khoe sắc. Thấp thoáng sau vẻ ngoài khắc khổ, gương mặt các chủ vườn đã toát lên niềm vui trong ánh mắt nụ cười, bắt đầu mùa thu hoạch mới.

Trên những mảnh ruộng ở làng Tiền Châu, hoa đào đã bắt đầu bung nở khoe sắc thắm. Ảnh Sỹ Hào. 
Trên những mảnh ruộng ở làng Tiền Châu, hoa đào đã bắt đầu bung nở khoe sắc thắm. Ảnh Sỹ Hào. 

Nhiều năm nay, làng hoa cây cảnh Tiền Châu nổi tiếng là “vựa hoa” không chỉ tỉnh Vĩnh Phúc, mà còn ở nhiều địa phương lân cận. Mỗi dịp Tết đến xuân về, thương lái ở các địa phương khác trong tỉnh như Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, hoặc ở tỉnh ngoài như Bắc Giang, Nam Định, Bắc Ninh… cũng tề tựu về đây mua hoa cung cấp ra thị trường. 

Trao đổi với PV Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Văn Thu, một chủ vườn hoa, cây cảnh cho biết, từ những ngày đầu tháng Chạp hằng năm, rất nhiều thương lái từ các tỉnh ngoài đã tìm đến làng hoa Tiền Châu, để đặt mua giá gốc để phục vụ nhu cầu chơi hoa và cây cảnh của người dân các địa phương trong dịp Tết.

“Dân làng Tiền Châu nổi tiếng bởi kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh, đặc biệt là kỹ thuật trồng đào – hoa đào làng Tiền Châu đẹp không thua kém gì những làng đào nổi tiếng, bởi kỹ thuật chăm sóc của người dân cũng như khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với sự phát triển của loại cây này.” – ông Nguyễn Văn Thu nói.

Thời tiết năm nay thuận lợi cho việc gieo trồng, nên đến nay hầu hết các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đều sẽ đồng loạt trổ hoa khoe sắc đúng dịp, nhất là với cây đào.

Từ những ngày đầu tháng Chạp nhiều khách từ các địa phương khác đã tìm đến Tiền Châu đặt mua hoa đào chơi Tết, hoặc cung cấp ra thị trường. Ảnh Sỹ Hào. 
Từ những ngày đầu tháng Chạp nhiều khách từ các địa phương khác đã tìm đến Tiền Châu đặt mua hoa đào chơi Tết, hoặc cung cấp ra thị trường. Ảnh Sỹ Hào. 

Theo nhận định của nhiều chủ vườn, mùa đào năm nay sẽ rất rực rỡ, bởi thời điểm cây làm nụ đã gặp thời tiết thuận hòa, ấm áp và dễ chịu, không lạnh, không nóng. Không chỉ riêng với Đào, mà các loài hoa khác cũng vậy, sẽ nở rất đẹp đúng dịp Tết.  

“Hiện tại, nhiều nhà vườn đã bán cho thương lái những gốc cây đào thế với giá từ 3 đến 4 triệu đồng/gốc. Giá đào cành dao động khoảng từ 200 đến 300 nghìn đồng, tùy mức độ đẹp hay xấu. Thược dược và hoa cúc cũng là hai loài hoa được người dân ưa chuộng trong dịp Tết, giá bán tại vườn 50 nghìn một khóm thược dược, còn với hoa cúc chỉ tầm 15 đến 20 nghìn một khóm và 7 đến 10 nghìn đồng một nhành hoa." - ông Nguyễn Văn Thu cho biết.

Đây là giá bán buôn tại vườn, còn khi ra thị trường đương nhiên giá sẽ cao hơn, bởi thương lái phải tính cả phần chi phí đội lên từ việc đi lại cũng như công sức vận chuyển.

Cảnh tượng như “trẩy hội” ở làng hoa Tiền Châu

Ngược dòng ký ức, ông Trương Quang Công, một người dân làng hoa Tiền Châu có nhiều năm gắn bó với nghề cho biết, nghề trồng hoa cây cảnh ở làng Tiền Châu có từ khoảng 30 đến 40 năm trước.   

“Những năm 1980 làng Tiền Châu vốn trồng lúa, thu nhập đem lại rất ít ỏi, với mong ước nâng cao thu nhập, nhiều trai tráng ở làng khi đó đã khăn gói “lên đường”, rong ruổi trên những “con ngựa sắt” là chiếc xe đạp, tìm đến nhiều làng hoa như làng Đăm (Tây Tựu); Ngọc Hà; Nhật Tân thậm chí sang cả Nam Định, Hưng Yên… để mua cây giống, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh.

Trải qua thời gian và dốc nhiều công sức tiền của, những thanh niên trai tráng hồi đó, đến nay phần nhiều đều đã bước sang tuổi xế chiều, có người khuất bóng. Nhưng những kinh nghiệm học hỏi của họ, được các thế hệ tiếp nối cứ dần vun đắp hình thành một làng hoa cây cảnh chuyên nghiệp ở Tiền Châu nổi tiếng gần xa. Nghề trồng hoa cây cảnh tại đây, hiện đang đem lại thu nhập và công việc ổn định và sung túc cho khoảng 200 hộ gia đình, với hàng nghìn nhân khẩu.” – ông Trương Quang Công cho biết. 

Không chỉ đào mà các loại thược dược, cúc, đồng tiền do người dân Tiền Châu gieo trồng cũng được người mua ưa chuộng, đánh giá cao. Ảnh Sỹ Hào. 
Không chỉ đào mà các loại thược dược, cúc, đồng tiền do người dân Tiền Châu gieo trồng cũng được người mua ưa chuộng, đánh giá cao. Ảnh Sỹ Hào. 

Người dân Tiền Châu hàng mấy chục năm nay những dịp Tết đến xuân về lại quen với cảnh tượng náo nhiệt và “vui vẻ” – tầm 20 tháng Chạp, trên khắp các nẻo đường ở cánh đồng hoa người ở các vùng lân cận thành phố Phúc Yên, hoặc từ địa phương khác lại nô nức kéo về đông như trẩy hội.

Du khách tranh thủ chụp ảnh chia sẻ những khoảnh khắc đẹp giữa cánh đồng bạt ngàn hoa đưa hương, khoe sắc. Trong khi các thương lái tấp nập ra vào, ô tô đậu kín các lối đi để mua bán giao dịch vận chuyển hoa, cây cảnh đến các vùng khác tiêu thụ.

Theo nhận định của nhiều chủ vườn, nhìn chung, nhu cầu chơi hoa cây cảnh trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 nhiều khả năng cũng bình thường, chứ không cao hơn thời điểm vài năm trước, nguyên nhân là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Do mức thu nhập của người dân còn eo hẹp, nên việc dành ra khoản tiền trên dưới một triệu đồng để chơi hoa, mua cây cảnh trưng bày trong dịp Tết cũng vẫn là điều khiến nhiều hộ gia đình sẽ phải “cân nhắc” tính toán cẩn thận trước khi quyết định.