Vĩnh Phúc: Nghị định 168/NĐ-CP tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tham gia giao thông
Kinhtedothi - Sau 3 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 168/NĐ-CP (Nghị định 168) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị định 168 tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức của người tham gia giao thông. Ảnh minh họa: Sỹ Hào
Sáng 10/4, trao đổi với PV báo Kinh tế và Đô thị, Thượng tá Cao Văn Thịnh, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mức xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã giúp việc chấp hành của người tham gia giao thông trên địa bàn Vĩnh Phúc có chuyển biến tích cực.
“Trên những tuyến đường chính tại TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên hay các tuyến đường ở nhiều địa phương khác, dòng người và các phương tiện tham gia giao thông đều dừng chờ ngay ngắn mỗi khi đèn tín hiệu giao thông hiển thị màu đỏ. Hầu như không còn xảy ra hiện tượng phương tiện cố tình vượt đèn đỏ.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng ghi nhận số lượng người vi phạm nồng độ cồn giảm rõ rệt, có nhiều phiên tuần tra còn không ghi nhận lỗi vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông cũng giảm hẳn cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong, và số người bị thương so với trước đây” - Thượng tá Cao Văn Thịnh cho biết.
Thực tế cho thấy, sự chuyển biến về ý thức của người dân khi tham gia giao thông thể hiện trong việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; không phóng nhanh, vượt ẩu... ngay cả khi không có bóng dáng lực lượng CSGT hay những chỗ không có camera phạt nguội.
Thượng tá Cao Văn Thịnh cũng cho biết, gần đây đang xuất hiện tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên, hay những người giao hàng cố tình che biển số phương tiện thực hiện hành vi lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu.
Để hạn chế tình trạng này, lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì hoạt động của tổ công tác theo mô hình 141 để kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Vĩnh Phúc. Ảnh: Sỹ Hào.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực nhiệm vụ; tổ chức 30 ca tuần tra kiểm soát khép kín các địa bàn, lập 187 biên bản (các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không mũ bảo hiểm, không gương, không thắt dây an toàn, không chấp hành biển báo hiệu, vạch kẻ đường), tạm giữ 55 phương tiện, 138 bộ giấy tờ với tổng mức xử phạt 592.400.000 đồng.
Đáng chú ý, ngày 7/4, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo phát hiện và lập biên bản tạm giữ phương tiện, xử lý nhiều thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, không gương...

Vĩnh Phúc: siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng
Kinhtedothi - Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số địa phương ở Vĩnh Phúc còn nhiều tồn tại. Tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời và dứt điểm.
Vĩnh Phúc: hơn 19.000 học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10
Kinhtedothi - Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến có hơn 19.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Vĩnh Phúc: chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý I tăng trưởng khá
Kinhtedothi - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) quý I/2025 của tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận mức tăng khá, hơn 12,74% - đây là mức tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp từ 2023 - 2025, và chỉ thấp hơn mức tăng 13,91% của quý I/2022 giai đoạn 2021 - 2025.