VN-Index giữ sắc xanh nhờ nhóm Vingroup
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới (29/9) trong trạng thái giằng co, song VN-Index vẫn kịp khép lại phiên với mức tăng nhẹ nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu họ Vingroup.
Khối ngoại bán ròng 750 tỷ đồng
Chốt phiên, VN-Index tăng 5,78 điểm (+0,35%) lên 1.686,48 điểm, đánh dấu lần thứ “n” chỉ số này đóng cửa quanh mốc 1.666 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 28.314 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,009 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,33%) xuống 275,15 điểm; UPCoM-Index mất 1,34 điểm (-1,21%) còn 109,29 điểm.

Động lực nâng đỡ thị trường chủ yếu đến từ nhóm tài chính – bất động sản. Trong rổ VN30, cổ phiếu VPB (+2,3%), HDB (+2,49%), VHM (+2,93%) và đặc biệt VIC (+5,37%) đồng loạt tăng mạnh, giúp cân bằng lại sắc đỏ trên diện rộng. Ngoài ra, GEX (+4,53%) và SHS (+2,43%) cũng là những điểm sáng. Một số mã ngành công nghiệp và nguyên vật liệu giữ nhịp như VCG (+1,08%) hay HPG (+0,18%).
Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện tại nhiều trụ cột khiến thị trường không thể bứt phá mạnh hơn. VNM (-1,31%), FPT (-2,05%), SSI (-1,18%), DIG (-2,98%) và DXG (-3,96%) là những cổ phiếu giảm sâu. Nhóm năng lượng và hàng không cũng suy yếu, trong đó BSR mất 2,18% và VJC giảm 2,11%.
Thanh khoản khớp lệnh HoSE chỉ đạt 26.252 tỷ đồng, giảm đáng kể so với phiên trước và là lần đầu tiên lùi về dưới ngưỡng 1 tỷ USD kể từ đầu quý III/2025. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi thị trường đang trong vùng nhạy cảm.
Khối ngoại tiếp tục duy trì chuỗi bán ròng phiên thứ 15 liên tiếp với giá trị 750 tỷ đồng. Áp lực rút vốn tập trung tại nhóm tài chính (SSI, MBB, VIX, SHB), bất động sản (DIG, DXG, PDR) và bán lẻ – tiêu dùng (VNM, MWG, MSN). SSI bị bán mạnh nhất, giá trị 175 tỷ đồng, nâng tổng lũy kế 10 phiên lên 1.252 tỷ đồng; cổ phiếu này chốt phiên giảm còn 37.550 đồng/cổ phiếu.
Dù vậy, khối ngoại vẫn mua ròng một số mã ngân hàng như VPB, TCB, HDB, EIB. Đáng chú ý, cặp đôi cổ phiếu họ Gelex – GEX và GEE – được mua vào tổng cộng 132 tỷ đồng. Cả hai đồng loạt tăng mạnh, lần lượt 4,5% và 6,9%, sau thông tin về kế hoạch IPO Gelex Infra sắp được triển khai.
Nhìn chung, phiên giao dịch 29/9 cho thấy sự phân hóa rõ nét: nhóm cổ phiếu lớn như Vingroup cùng một số ngân hàng, công nghiệp tiếp tục giữ nhịp cho VN-Index, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại và sự suy yếu ở nhiều trụ cột khác vẫn là yếu tố cản trở đà tăng.
Ủy ban Chứng khoán ban hành quy chế mới, rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu sau IPO
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký Quyết định số 709/QĐ-UBCK ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau IPO, tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Theo quy chế, các đơn vị chuyên môn của UBCKNN sẽ phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong quá trình xem xét hồ sơ IPO và niêm yết. Hồ sơ được đánh giá dựa trên báo cáo tài chính, điều lệ công ty, vốn điều lệ đã góp và các tài liệu pháp lý liên quan. Hai cơ quan sẽ trao đổi thông tin qua văn bản, họp chuyên môn, đồng thời chia sẻ các yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình hoặc từ chối hồ sơ để đảm bảo tiến độ xử lý.
Sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, bản cáo bạch và giấy chứng nhận sẽ được chuyển cho HoSE để tiếp tục thẩm định hồ sơ niêm yết. Như vậy, doanh nghiệp khi thực hiện IPO có thể đồng thời chuẩn bị điều kiện niêm yết, giúp tối ưu quy trình và giảm bớt các bước thủ tục trùng lặp.
Quy chế mới cũng triển khai các quy định tại Điều 111a, Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP). Đáng chú ý, Nghị định 245 đã rút ngắn thời gian đưa chứng khoán vào giao dịch sau khi được chấp thuận niêm yết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày. Nhờ đó, quá trình niêm yết có thể rút ngắn từ 3 – 6 tháng so với hiện nay.
Với thay đổi này, cổ phiếu sau IPO có thể niêm yết ngay khi kết thúc đợt chào bán, thay vì phải chờ đợi kéo dài. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn trên thị trường, mà còn bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư khi cổ phiếu được giao dịch sớm, tránh tình trạng “ngâm vốn” nhiều tháng.
Giới chuyên gia nhận định, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBCKNN và HoSE sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết, từ đó nâng cao tính cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, quy định mới góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp minh bạch hơn về tài chính, quản trị và pháp lý trước khi đưa cổ phiếu ra công chúng.
Với những cải cách này, UBCKNN kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Cổ phiếu đầu tư công “lên đồng” sau quyết sách mạnh mẽ của Chính phủ
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên 25/9 với diễn biến tích cực khi dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản và công nghiệp, nhất là nhóm cổ phiếu đầu tư công.

Bất chấp thị trường giảm sâu, một cổ phiếu thủy sản vẫn tím trần liên tiếp
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 22/9 khép lại trong sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm.

Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ toàn cầu
Kinhtedothi - Đà tăng trưởng ấn tượng phản ánh sự phục hồi của ngành công nghệ Trung Quốc, khi AI và nỗ lực tự chủ chip trở thành động lực chính thu hút nhà đầu tư.