VN-Index lao dốc, cổ phiếu của "đại gia phố núi" bất ngờ tăng trần nhờ lý do này
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán hôm nay 3/11 chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi phiên tăng vừa qua, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn và tài chính. Dù vậy, việc dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao cùng lực đỡ từ các mã đầu ngành như FPT, VIC, BVH cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa quá bi quan, và thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong các phiên tới.
Nhóm tài chính lao dốc – FPT và VIC nâng đỡ thị trường
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tuần (3/11) trong sắc đỏ bao trùm, với áp lực bán mạnh ở nhóm tài chính khiến chỉ số VN-Index mất hơn 22 điểm, xuống còn 1.617,00 điểm (-1,38%). HNX-Index giảm sâu 2,51%, còn 259,18 điểm, trong khi UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng nhẹ 1,03% lên 114,63 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao với 33.079 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,17 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh. Dù vậy, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi có tới 468 mã giảm giá, chỉ 229 mã tăng và 857 mã đứng giá.
Nhóm tài chính – ngân hàng – chứng khoán trở thành tâm điểm tiêu cực khi hàng loạt cổ phiếu giảm sâu: VIX (-6,96%), SSI (-5,25%), SHS (-9,57%), TCB (-4,27%), HDB (-4,53%), VPB (-3,83%), MBB (-2,12%). Chỉ số ngành tài chính mất tới 4,35%, mạnh nhất trong các nhóm ngành.
Ở chiều ngược lại, bảo hiểm là nhóm ngành duy nhất giữ sắc xanh rực rỡ, tăng tới 6,27%, trong khi nhóm thực phẩm – đồ uống và phần mềm – công nghệ cũng ghi nhận mức tăng nhẹ lần lượt 1,47% và 0,79%. Cổ phiếu FPT tiếp tục khẳng định vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng 1,06% lên 105.000 đồng/cp, là mã có giá trị giao dịch cao nhất toàn thị trường với hơn 2.212 tỷ đồng.
Cùng với FPT, VIC (+2,3%) và BVH (+0,64%) cũng góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index, trong khi ở chiều ngược lại, các mã như TCB, VPB, STB, HPG, SSI, MBB gây áp lực lớn lên chỉ số.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch phân hóa mạnh khi mua ròng FPT (249,6 tỷ đồng), ACB (117,7 tỷ đồng), VJC (86,7 tỷ đồng), HAH (75,7 tỷ đồng) nhưng bán ròng mạnh VIX (283,8 tỷ đồng), MBB (122,9 tỷ đồng) và STB (86,8 tỷ đồng).
Trên phương diện ngành, 18/21 nhóm đều giảm, trong đó dịch vụ tài chính, công nghệ phần cứng, viễn thông và nguyên vật liệu giảm mạnh nhất.
Nhìn chung, thị trường hôm nay chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi phiên tăng vừa qua, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn và tài chính. Dù vậy, việc dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao cùng lực đỡ từ các mã đầu ngành như FPT, VIC, BVH cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa quá bi quan, và thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong các phiên tới.
Cổ phiếu QCG tăng trần sau khi Quốc Cường Gia Lai trả thêm 500 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan
Phiên giao dịch 3/11 chứng kiến cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) tăng kịch trần lên 14.150 đồng/cp, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Dòng tiền đổ mạnh ngay từ đầu phiên giúp thanh khoản vượt 1 triệu cổ phiếu chỉ sau một giờ, trong khi khối ngoại mua ròng hơn 150.000 đơn vị, góp phần củng cố đà tăng.
Động lực chính đến từ thông tin doanh nghiệp này đã thanh toán thêm 500 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sunny Island, công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, 300 tỷ đồng được trả trong quý III và 200 tỷ đồng trong tháng 10, nâng tổng số tiền thanh toán lên 1.100 tỷ đồng, tương ứng gần 40% tổng nghĩa vụ 2.880 tỷ đồng mà QCG phải trả.
Dù không có nợ vay ngân hàng, Quốc Cường Gia Lai vẫn huy động được nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng để trả nợ, chủ yếu từ các cá nhân và tổ chức quen biết, trong đó đáng chú ý là bà Nguyễn Ngọc Huyền Mỹ (527 tỷ đồng), bà Lại Thị Hoàng Yến (507 tỷ đồng) và ông Nguyễn Quốc Cường (30 tỷ đồng).
Theo giới phân tích, việc QCG đẩy nhanh tiến độ thanh toán cho Sunny Island là bước đi then chốt nhằm giải phóng pháp lý cho dự án Bắc Phước Kiển – khu đô thị quy mô gần 100ha, được xem là “con át chủ bài” của doanh nghiệp. Dự án này từng vướng kiện tụng kéo dài nhiều năm, và chỉ khi hoàn tất thanh toán toàn bộ 2.880 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai mới có thể lấy lại hồ sơ, sổ đỏ và toàn quyền phát triển.
Tại Đại hội cổ đông năm 2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường khẳng định Bắc Phước Kiển là “dự án sống còn” của công ty. Tính đến tháng 5/2025, công tác đền bù đã đạt 85% diện tích, và kế hoạch hoàn tất nghĩa vụ tài chính được chia thành nhiều đợt, dự kiến xong vào nửa đầu năm 2027.
Với những diễn biến tích cực về dòng tiền và pháp lý, giới đầu tư kỳ vọng QCG có thể bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét hơn, đặc biệt nếu tiến độ Bắc Phước Kiển tiếp tục được đẩy nhanh trong năm tới.

Chứng khoán bất động sản tăng mạnh: tín hiệu vui cho thị trường?
Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản (BĐS) Việt Nam trải qua nhiều “khúc quanh” khó lường, sự tăng mạnh đột ngột của nhóm cổ phiếu BĐS đã gây chú ý lớn. Liệu đây là tín hiệu hồi phục đáng mừng cho toàn bộ ngành BĐS – chứng khoán, hay chỉ là một “sóng ngắn” dễ tạo kỳ vọng ảo?

Amazon “tiếp lửa” cho Phố Wall, chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10 thăng hoa
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chốt tuần giao dịch cuối tháng 10 trong sắc xanh nhờ đà tăng bùng nổ của cổ phiếu Amazon sau khi “ông lớn” thương mại điện tử công bố báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ, cổ phiếu HAG tăng trần
Kinhtedothi - Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 29/10 cho thấy tâm lý nhà đầu tư dần ổn định, dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn khi ưu tiên nhóm ngân hàng và công nghiệp. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại và sự yếu kém kéo dài ở nhóm bất động sản vẫn là rào cản chính đối với khả năng hồi phục bền vững của VN-Index trong ngắn hạn.






