VNPT Hà Nội được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất

Trang Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020, Viễn thông Hà Nội - VNPT Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Sáng 12/1, tại trụ sở 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, VNPT địa bàn Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất trao tặng cho VNPT Hà Nội về thành tích giai đoạn 2010 – 2020 và Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022.

Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái, các đại biểu đến từ UBQLV Nhà nước tại DN, Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, cùng đại diện các thế hệ lãnh đạo, CBCNV VNPT địa bàn Hà Nội. Buổi lễ được truyền hình online tới 12 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc.

Sau nghi lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho VNPT Hà Nội, 7 tập thể cá nhân xuất sắc thuộc VNPT địa bàn Hà Nội đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 33 tập thể cá nhân người lao động được trao tặng Kỷ niệm chương Điển hình tiên tiến năm 2022.

7 tập thể cá nhân xuất sắc thuộc VNPT địa bàn Hà Nội được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
7 tập thể cá nhân xuất sắc thuộc VNPT địa bàn Hà Nội được trao tặng
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2010 – 2020, đánh dấu những bước đổi thay lớn và ý nghĩa trong công tác tái cơ cấu tổ chức SXKD của VNPT Hà Nội. VNPT Hà Nội đã triển khai tái cấu trúc theo mô hình mẫu của Tập đoàn VNPT với định hướng tinh giản lao động gián tiếp, bổ sung cho đội ngũ lao động trực tiếp, đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Cân đối nguồn nhân lực và phân bổ lao động hợp lý giữa hai khối kinh doanh – kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ lao động quản lý và chuyên môn nghiệp vụ chiếm dưới 10% tổng số; Tập trung lao động trực tiếp tham gia bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Bước sang năm 2021, mặc dù chịu tác động rất lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, bằng nhiều cách làm sáng tạo, VNPT Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt một số hoạt động nổi bật, có nhân tố điển hình đã đạt được trong năm 2021 như: Chuyển đổi số toàn diện các mặt hoạt động SXKD; Phát triển hạ tầng mạng lưới, mở rộng vùng phủ sóng và xóa điểm đen nâng cao chất lượng dịch vụ; Hoàn thành nhiệm vụ triển khai dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn; Đồng hành cùng chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19…