Vô tư chiếm dụng vỉa hè tại 1E đường Trường Chinh

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giăng ô, dựng khung mái, kéo bàn ghế ra vỉa hè, thậm chí chiếm cả lòng đường làm nơi để xe thành hàng dài tại số 1 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gây mất ATGT, mất mỹ quan đô thị.

Theo nhiều ngày quan sát, PV ghi nhận tại số 1E đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quậnThanh Xuân, TP Hà Nội, toàn bộ vỉa hè trước sảnh Bệnh viện An Việt xuất hiện khung sắt và căng mái bạt phía trên, chiếm dụng toàn bộ vỉa hè.
Theo nhiều ngày quan sát, PV ghi nhận tại số 1E đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quậnThanh Xuân, TP Hà Nội, toàn bộ vỉa hè trước sảnh Bệnh viện An Việt xuất hiện khung sắt và căng mái bạt phía trên, chiếm dụng toàn bộ vỉa hè.
Vỉa hè trước sảnh Bệnh viện An Việt bàn ghế bày ra ngoài, chiếm toàn bộ vỉa hè để làm điểm tiếp đón người dân đến khám.
Vỉa hè trước sảnh Bệnh viện An Việt bàn ghế bày ra ngoài, chiếm toàn bộ vỉa hè để làm điểm tiếp đón người dân đến khám.
Hàng dài xe máy lấn chiếm cả vỉa hè và lòng đường khiến các phương tiện tham gia giao thông qua đây khá khó khăn.
Hàng dài xe máy lấn chiếm cả vỉa hè và lòng đường khiến các phương tiện tham gia giao thông qua đây khá khó khăn.
Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, tiềm ẩn mất ATGT và dễ dẫn tới tai nạn giao thông.
Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, tiềm ẩn mất ATGT và dễ dẫn tới tai nạn giao thông.
Các phương tiện tham gia giao thông  qua lại rất khó khăn khi một phần của lòng đường bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện.
Các phương tiện tham gia giao thông  qua lại rất khó khăn khi một phần của lòng đường bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện.
Anh Lê Khánh (huyện Chương Mỹ) thường xuyên phải đi làm qua đây, chia sẻ: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại đây diễn ra thời gian dài, nhưng không thấy có động thái tích cực nào từ phía chính quyền, lực lượng chức năng phường Phương Liệt.
Anh Lê Khánh (huyện Chương Mỹ) thường xuyên phải đi làm qua đây, chia sẻ: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại đây diễn ra thời gian dài, nhưng không thấy có động thái tích cực nào từ phía chính quyền, lực lượng chức năng phường Phương Liệt.
Trong thời gian qua, TP Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý nghiêm các vi phạm như mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tại khu vực này, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra.
Trong thời gian qua, TP Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý nghiêm các vi phạm như mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tại khu vực này, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra.

Để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, đảm bảo ATGT, đề nghị các lực lượng chức năng địa phương, UBND phường Phương Liệt, Ban chỉ đạo 197, quận Thanh Xuân khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần