Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân thêm 60 ngày 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị cho việc xét xử sắp diễn ra, Viện KSND TP Hồ Chí Minh ra lệnh tạm giam thêm 2 tháng đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, người đóng vai trò đồng phạm trong vụ án Nguyễn Phương Hằng.

Chiều ngày 5/5, theo nguồn tin riêng của Kinh tế và Đô thị, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đóng vai trò là đồng phạm với bà Hằng bị VKSND TP Hồ Chí Minh ra lệnh tạm giam thêm 2 tháng chờ xét xử. Trước đó, bị can Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam từ ngày 24/2/2023.

Ông Đặng Anh Quân thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp 
Ông Đặng Anh Quân thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp 

Trong khi đó, 3 bị can còn lại là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân hiện vẫn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sáng cùng ngày 5/5, bà Nguyễn Phương Hằng bị TAND TP Hồ Chí Minh gia hạn tạm giam thêm 2 tháng, sau khi nhận hồ sơ vụ án từ VKSND cùng cấp.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và đồng phạm thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP xác định tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trong các buổi livestream này, bị can Đặng Anh Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP nhận định, hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi của ông Đặng Anh Quân đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự.