Vụ chìm ca nô du lịch ở Quảng Nam: Tìm thấy 1 thi thể trẻ em trong đêm

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong đêm 27/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ chìm ca nô du lịch ở Quảng Nam. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung tất cả nhân vật lực để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Sáng 28/2, ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô du lịch chở 39 người chiều hôm 26/2. Nạn nhân vừa tìm thấy là cháu Nguyễn Mai Anh (3 tuổi, trú TP Hà Nội). Thi thể cháu bé sau đó đã được đưa về nhà tang lễ TP Hội An.

Thi thể cháu Anh được tìm thấy bên trong ca nô.  
Thi thể cháu Anh được tìm thấy bên trong ca nô.  

“Trong đêm, khi thủy triều xuống, lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm bên trong chiếc ca nô bị chìm thì phát hiện thi thể cháu Anh bên trong hộp kĩ thuật. Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng”, ông Lê Công Sỹ nói.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 26/2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, ca nô gặp bị dòng nước lớn đánh chìm. Tính đến nay, vụ tai nạn đã khiến 16 người chết, 1 người mất tích và 22 người được cứu sống.

Cũng trong rạng sáng 28/2, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt, khám nghiệm hiện trường chiếc ca nô gặp nạn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc na nô.
Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc na nô.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng công an, ca nô chở 39 người gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm từ 14 giờ để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý, ca nô bị sóng lớn đánh chìm.

Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Đối với ca nô, phương tiện này được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19/1/2023, trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện lái phương tiện.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 27/2, đơn vị đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.