Vụ Đông Xuân 2011 - 2012: Tập trung vào trà Xuân muộn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 24/11, tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2011 và triển khai vụ Đông Xuân 2011 - 2012, Bộ NN&PTNT khuyến cáo, năm 2012 nhuận hai tháng 4, dự báo nền nhiệt độ các tháng nửa cuối vụ Đông Xuân 2011 - 2012 tại Bắc bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm nên bà con nông dân cần tránh theo tập quán gieo cấy sớm trước thời vụ dẫn đến nguy cơ gặp rét giai đoạn l

Vụ Đông Xuân 2011 - 2012 toàn miền Bắc phấn đấu gieo cấy 1.145.000ha lúa; năng suất trung bình đạt 61,5 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với năm trước; sản lượng ước đạt khoảng 7 triệu tấn, tăng khoảng 6.000 tấn so với năm trước. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, nền nhiệt độ các tháng nửa đầu vụ Đông Xuân tới tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi về cuối vụ nhiệt độ sẽ thấp hơn. Đợt rét đậm đầu tiên khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn thường kỳ. Do đó, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, các địa phương cần hạn chế tối đa trà Xuân sớm, trung, trừ những điều kiện đặc thù. Thay vào đó nên tập trung mở rộng tối đa trà Xuân muộn bằng những giống lúa thuần, lúa lai hai dòng, ba dòng ngắn ngày có năng suất cao chất lượng tốt như: Khang dân 18, Khang dân đột biến, Nhị ưu 838, Th3-3… Ngoài ra, cần có kế hoạch chuẩn bị khoảng 10% giống và mạ dự phòng bằng những giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu gặp điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Cùng với đó mở rộng diện tích lúa gieo thẳng bằng dụng cụ sạ hàng hoặc gieo bằng tay trên chân đất vàn và vàn cao, phấn đấu diện tích lúa gieo thẳng đạt 350.000 - 400.000ha, chiếm 30 - 35% diện tích lúa.

Với Hà Nội, ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, vụ Đông Xuân 2011 - 2012, toàn thành phố sẽ gieo cấy 123.364ha, trong đó 99.400ha lúa, còn lại là rau màu các loại. Để đảm bảo mùa vụ thắng lợi, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương thực hiện cơ cấu giống phù hợp, tăng cường lúa chất lượng cao; Làm tốt công tác thủy lợi, chống hạn, đảm bảo nước cho sản xuất và đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng nhấn mạnh, với tình hình thời tiết có biến đổi, vụ Đông Xuân 2011 - 2012, các địa phương cần tập trung vào trà Xuân muộn để lúa trỗ vào thời vụ tốt nhất. Tuy nhiên, tùy theo từng vùng mà có điều chỉnh thời vụ gieo cấy cho phù hợp, chẳng hạn các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ gieo cấy sớm hơn khoảng 15 ngày để tránh lũ. Thứ trưởng cũng lưu ý, Cục Trồng trọt và Tổng cục Thủy lợi cần xem xét, cân nhắc lịch xả nước cho hợp lý, đảm bảo gieo cấy đúng thời vụ.