Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ “Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội bị tố “bẫy tình” nữ sinh”: Nhà trường sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra

Kinhtedothi- Liên quan đến thông tin ông N.H.T – Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội bị tố cáo liên quan đến chuyện gạ gẫm, “bẫy tình” một cựu nữ sinh gây xôn xao và hoài nghi cho dư luận, phía nhà trường cho biết, đã báo cơ quan công an vào cuộc xác minh.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một người tự giới thiệu là cựu sinh viên trường ĐH Y Hà Nội. Bài viết của cô đề cập đến việc ông N.H.T. - Hiệu trưởng trường này đã có những lời lẽ, hành vi đi ngược với đạo đức, chuẩn mực nhà giáo cũng như thuần phong mỹ tục của dân tộc về nếp sống “một vợ, một chồng”. Cụ thể là việc, tuy đã có vợ con nhưng ông N.H.T vẫn cố tình dối trá, lừa gạt tình cảm của cô, thậm chí còn hơn thế nữa….
 Trường ĐH Y Hà Nội (Ảnh: FB)
Theo lời người này thì thời điểm xảy ra sự việc trên ông T. là Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội và hướng dẫn cô làm khóa luận tốt nghiệp. Tiếp đến, ông T. hứa hẹn xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho cô học thẳng lên tiến sĩ, không qua thạc sĩ nhưng việc không thành. Trong quá trình đó, ông nói dối cô rằng “đã li dị” để tán tỉnh cô và cô đã nhận lời yêu vì tin tưởng. Tuy nhiên, khi biết sự thật ông T là người đang có gia đình, cô đề nghị chia tay nhưng vị này vẫn tiếp cận và muốn cô sinh con cho ông ta. Khi cô từ chối thì bị liên tục đe dọa…
Để minh chứng cho lời mình nói, cô này đưa ra file ghi âm được cho là cuộc nói chuyện giữa cô và ông T trong xe ô tô của ông T., trong đó có nhắc đến việc ông T thừa nhận chuyện "đi quá giới hạn" là chuyện bình thường khi hai người có tình cảm với nhau. 
Theo lời cô, trước đó, cô đã làm đơn tố cáo ông T gửi lên trường ĐH Y Hà Nội và cơ quan công an nhưng chưa được giải quyết. Vì không muốn có thêm những nạn nhân như cô và mong kẻ xấu phải bị trừng trị nên cô đã quyết định nói việc này ra cho nhiều người biết.
Liên quan đến sự việc, đại diện trường ĐH Y Hà Nội cũng xác nhận rằng, vụ việc xảy ra nhiều năm trước; tuy nhiên các cơ quan chức năng, Bộ Y tế, Đảng ủy khối đã kết luận không có dấu hiệu sai phạm; không hiểu sao, sự việc lại bị nhắc lại!
Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hà Nội - GS.TS Tạ Thành Văn cho biết, sau khi nắm thông tin từ dư luận, phía nhà trường đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và chờ giải quyết sự việc. Trường cũng đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh thông tin vì sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cá nhân ông T và nhà trường; đồng thời sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra khi được yêu cầu để làm rõ thông tin tố cáo trên.
Được biết, ông N.H.T là Hiệu trưởng thứ 16 của ĐH Y Hà Nội. Ông được bổ nhiệm vào tháng 11/2021, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

06 Nov, 10:34 PM

Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

06 Nov, 06:33 PM

Kinhtedothi – Giáo viên Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số, với 64% giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Đây là thông tin được cung cấp bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

06 Nov, 05:38 PM

Kinhtedothi – Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng ban hành văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 13.

Phú Thọ chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn

Phú Thọ chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn

06 Nov, 10:28 AM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định nêu rõ: việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh, chỉ thực hiện với một số nhóm đối tượng nhất định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ