Vụ học sinh nghi ngộ độc sau khi đi dã ngoại: Vẫn chờ kết quả xét nghiệm!

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ học sinh trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân nghi ngộ độc, hiện tại, hầu hết học sinh bị nghi ngộ độc sau khi đi dã ngoại đều đã ổn định sức khoẻ, nhiều trẻ đã được ra viện về với gia đình.

 

Nhiều trẻ được về nhà, cha mẹ thở phào, nhẹ nhõm

Theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị, sáng nay (29/3), tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai – nơi đang điều trị 38 học sinh cho thấy, sức khỏe của các em nhập viện hôm qua (28/3) đã ổn định, một số học sinh đã được ra viện.

Nhiều trẻ được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 
Nhiều trẻ được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Chia sẻ với PV, một phụ huynh đang chăm con cho biết: “Hiện giờ, con đã hết triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sắc mặt và tinh thần con đã khoẻ hơn. Gia đình đang đợi các bác sĩ khám lại và thông báo kết quả. Lúc đầu nghe tin con bị ngộ độc tôi rất lo lắng, giờ thấy con và các bạn đã khoẻ hơn, tôi cũng yên tâm phần nào”.

Cũng trong sáng nay, một số phụ huynh có con được ra viện ngay trong tối qua cũng đưa con tới khám lại.

"Sau khi vào viện chiều qua, được bác sĩ khám và điều trị, đến đêm qua, con nhà tôi và khoảng 6 trẻ khác đã được về nhà theo dõi. Sáng nay, tôi đưa con vào khám lại. Sức khoẻ con đã tốt hơn rồi” – chị M.P.T. (quận Thanh Xuân) chia sẻ.

Phụ huynh cùng trẻ làm thủ tục ra viện tại Bệnh viện Bạch Mai.
Phụ huynh cùng trẻ làm thủ tục ra viện tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Phạm Văn Hưng, khoa Cấp cứu nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện tiếp nhận 38 học sinh trường Tiểu học Kim Giang chiều 28/3 với biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Ngay khi trẻ nhập viện, bệnh viện huy động nhân lực thăm khám cho các cháu, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của trẻ. Một số trẻ mất nước khá nặng, đã được tiến hành truyền dịch theo phác đồ.

Qua quá trình cấp cứu, hiện tại, đa phần các cháu tình trạng về huyết động và dấu hiệu sinh tồn, mạch, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, nguyên nhân và các dấu hiệu triệu chứng tiếp theo liên quan đến ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm.

Tính đến nay, tại Bệnh viện Bạch Mai đã có 33 trẻ được ra viện, còn lại 5 trẻ sức khỏe ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - nơi đang điều trị và theo dõi 7 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào cấp cứu ngày 28/3.
Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - nơi đang điều trị và theo dõi 7 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào cấp cứu ngày 28/3.

Theo ghi nhận tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện vẫn đang điều trị và theo dõi 7 học sinh được đưa vào cấp cứu ngày 28/3. Tại đây, trẻ đã được truyền dịch bổ sung, điều trị bằng kháng sinh.

Thông tin về tình hình sức khỏe của 7 bệnh nhi đang điều trị tại đây, bác sĩ Dương Thanh Sơn – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho hay, 7 học sinh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, một số em đi ngoài. Ngay sau khi 7 trẻ nhập viện, bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực thăm khám, cấp cứu cho các cháu kịp thời, theo dõi sức khỏe cho trẻ.

Trẻ được theo dõi điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
Trẻ được theo dõi điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Hiện tại, sau khi điều trị, các cháu đã tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, các chỉ số xét nghiệm vẫn chưa về mức bình thường. Bên cạnh đó, các cháu vào viện chưa đủ 24 giờ điều trị nên chúng tôi vẫn giữ các bệnh nhi lại để tiếp tục theo dõi sát sao đến khi trẻ ổn định hoàn toàn trở lại. Sau khi kết quả lâm sàng và xét nghiệm về mức bình thường, chúng tôi sẽ cho xuất viện.

Một bệnh nhi được truyền dịch tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
Một bệnh nhi được truyền dịch tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Tại Bệnh viện Xây dựng, theo ghi nhận của phóng viên, nơi đây điều trị cho 25 trẻ có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Tính đến nay, 7 trẻ đã ra viện từ tối 28/3 và 16 trẻ ra viện sáng nay. Hiện 2 trẻ có biểu hiện tiếp tục được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Thở phào nhẹ nhõm khi con được ra viện, anh P.V.D. (phụ huynh của bé B.Q.- học sinh trường Tiểu học Kim Giang) chia sẻ, sau chuyến dã ngoại, bé Q. có biểu hiện mệt lả, đau bụng. Sáng nay, sức khỏe của con đã ổn định nên các bác sĩ cho con ra viện. Về nhà, gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe của con, bổ sung dinh dưỡng cho con.

Bác sĩ Dương Thanh Sơn – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho hay,  ngay sau khi 7 trẻ nhập viện, bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực thăm khám, cấp cứu cho các cháu kịp thời, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của trẻ.
Bác sĩ Dương Thanh Sơn – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho hay,  ngay sau khi 7 trẻ nhập viện, bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực thăm khám, cấp cứu cho các cháu kịp thời, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của trẻ.

Tại phòng 119 (khu sàng lọc) của Bệnh viện nơi tiếp nhận 17 trẻ, một phụ huynh có con điều trị đã được ra viện chờ xe gia đình đến đón cho hay: “Con trai tôi học lớp 2A2, trường Tiểu học Kim Giang. Sau chuyến dã ngoại, con nghi bị ngộ độc thực phẩm, khi vào viện có triệu chứng tương tự như các bạn trong phòng mệt lả, đau bụng và buôn nôn. Kết quả xét nghiệm máu của con cho thấy bạch cầu tăng cao. May mắn, đến sáng nay, con đã khỏe trở lại và được ra viện.

“Nín thở” chờ kết quả xét nghiệm

Liên quan đến sự cố ATTP tại trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, theo Chi Cục ATVSTP Hà Nội, tính đến 12 giờ trưa ngày 29/3 có 73 học sinh vào viện; 58 trẻ đã ra viện. Hiện còn 15 trẻ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại các bệnh viện.

Cụ thể, trong tổng số 73 trẻ, có 38 trẻ khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay đã ra viện 33 trẻ, còn lại 5 trẻ sức khỏe ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Xây dựng tiếp nhận 25 trẻ. Hiện nay đã 23 trẻ đã ra viện; còn 2 trẻ sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện Xây dựng tiếp nhận 25 trẻ. Hiện nay đã 23 trẻ đã ra viện; còn 2 trẻ sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Xây dựng tiếp nhận 25 trẻ. Hiện nay, đã 23 trẻ đã ra viện; còn 2 trẻ sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận vào 7 trẻ. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhi đã ổn định, chờ kết quả xét nghiệm thì ra viện.

Ngoài ra, 1 trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng đã được ra viện.

Cũng theo Chi Cục ATVSTP Hà Nội, dự kiến cuối ngày hôm nay 29/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia sẽ có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm.

Trước đó, như Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô.

Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh. Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14 giờ 30 phút.

Khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu có biểu hiện đi ngoài phân lỏng 2-3 lần. Từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ cùng ngày, tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện.

Cũng theo báo cáo của Chi Cục ATVSTP Hà Nội, nhà trường ký hợp đồng với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tổ điều tra đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn tại trường (cơm trắng, thịt xay sốt chua ngọt, đậu rán tẩm hành, bí xanh xào, canh chua nấu thịt, bánh quy) lưu tại trường, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia.

Chi Cục ATVSTP Hà Nội cũng đã cử 1 tổ phối hợp lấy mẫu cần thiết tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh. Đồng thời, đề nghị bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

 

Đến sáng 29/3, phần lớn học sinh trường Tiểu học Kim Giang đến khám đã được ra viện, số còn lại đang tiếp tục theo dõi. Sức khoẻ của tất cả học sinh đều trong tình trạng ổn định.

Trước đó, ngày 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi học tập ngoại khóa tại trang trại Cánh Buồm Xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm). Khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Với các trường hợp học sinh được đưa đi khám sàng lọc tại bệnh viện, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên phối hợp cùng cha mẹ học sinh chăm sóc, theo dõi sức khỏe các em tại bệnh viện.

Đến sáng 29/3, phần lớn trong số học sinh trường Tiểu học Kim Giang đến khám đã được ra viện, một số em đang ở lại tiếp tục theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại, không phát sinh thêm trường hợp học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Sức khoẻ của tất cả học sinh đều trong tình trạng ổn định.

Trưởng phòng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu