Vụ nổ súng, cướp xe SH ở Huế: Xác minh cô gái nghi là đồng phạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan công an đang xác minh làm rõ một cô gái nghi là đồng phạm với tên Nguyễn Văn Nghĩa- nghi phạm nổ súng, cướp xe SH ở Huế chiều 6/8.

Chiều 8/8, cơ quan công an xác minh làm rõ một cô gái nghi là đồng phạm với tên cướp sử dụng súng tự chế cướp xe máy táo tợn xảy ra chiều 6/8.

Theo Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cô gái này nhỏ tuổi, người ở tỉnh Quảng Nam, được cho là người yêu Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, không nghề nghiệp, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngay trong đêm 6/8 đã đi taxi từ Quảng Nam ra Huế để đón Nghĩa sau vụ trộm xe SH ở Hương Thủy nhưng bất thành.

Hiện cơ quan đang xác minh, làm rõ cô gái này có quan hệ gì với đường dây trộm xe SH của Nghĩa hay không.

 
Đối tượng Nghĩa tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nghĩa tại cơ quan điều tra.
Trước đó, tối 7/8, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa, trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đối tượng thực hiện vụ trộm xe máy SH, sử dụng súng bắn trả khi bị rượt đuổi.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận, trước đó Nghĩa đã thực hiện 2 vụ trộm xe SH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Riêng vụ trộm xe SH ngày 6/8, Nghĩa có một đồng phạm là Trần Công Tây, 28 tuổi, ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hôm đó, Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Công Tây đi xe máy từ tỉnh Quảng Nam ra tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện 2 vụ trộm xe SH. Chiều cùng ngày, khi đang thực hiện hành vi trộm xe ở khu vực phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị phát hiện nên cả 2 tháo chạy.

Nghĩa lẩn trốn ở khu vực đồi núi xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc; còn Tây bỏ trốn vào tỉnh Quảng Nam.

Trưa 7/8, Trần Công Tây bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quảng Nam và được di lý về Huế để điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, khi trộm xe SH biển kiểm soát 75G1-150.60 và bị truy đuổi, Nguyễn Văn Nghĩa có dùng súng ngắn tự chế bắn trả và sau đó vứt khẩu súng này vào khu rừng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần