Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Vựa hoa” lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ mới

Kinhtedothi - Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ của người trồng hoa huyện Mê Linh. Sau khi các quy định giãn cách xã hội được nới lỏng, bà con tại “vựa hoa” được xem là lớn nhất của Hà Nội tất bật chuẩn bị cho vụ hoa mới phục vụ lễ tết cuối năm.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thư ở khu 5, thôn Đại Bái (xã Đại Thịnh) có 8 sào canh tác hoa cúc. Trong 2  tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, việc tiêu thụ hoa rất chậm, giá cả thấp khiến gia đình thất thu khá nhiều. 
Không chỉ gia đình chị Thư, doanh thu của nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn xã Đại Thịnh nói riêng, huyện Mê Linh nói chung cũng bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. ''Một sào trồng hoa cúc phải đầu tư khoảng 6 triệu cho cây giống, phân bón, công chăm sóc… Vừa qua, hoa các loại tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp nên nhiều diện tích gia đình phải bỏ trắng…'' – anh Nguyễn Văn Ngà, cùng trú tại xã Đại Thịnh chia sẻ. 
Đi qua những cánh đồng hoa tại huyện Mê Linh những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con nông dân tất bật gieo trồng, chăm sóc vụ hoa mới. Hầu hết diện tích cũ đã được bà con thu hoạch, hoặc cắt bỏ để làm đất, tiến hành gieo cấy vụ hoa mới để kịp thời vụ cung ứng dịp lễ tết cuối năm. 
Nhiều diện tích cây hoa giống cũng đang được bà con nông dân tích cực sản xuất để bảo đảm nguồn cung cho nông hộ trên địa bàn huyện Mê Linh. Ngoài đáp ứng nhu cầu trong huyện, cây giống hoa nơi đây còn được xuất bán đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. 
Mỗi lứa hoa cúc kéo dài từ 3 – 4 tháng sẽ cho thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, 1 sào canh tác có thể cho khoảng 20.000 bông hoa. Trong bối cảnh không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, lưu thông buôn bán ổn định và giá bán trung bình đạt từ 3.000 – 4.000 bông, 1 sào canh tác có thể cho doanh thu khoảng 50 triệu đồng. 
Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô cho biết, vụ Đông năm 2021, toàn huyện dự kiến canh tác khoảng 700 – 800ha hoa các loại, chủ yếu là cúc, hồng, ly… Diện tích hoa tập trung tại các xã: Đại Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, Thanh Lâm… 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ hoa những tháng cuối năm, huyện đang tính đến chủ trương mở lại chợ hoa tại xã Mê Linh. Đồng thời, tiếp tục tạo thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hoa đi các tỉnh thành trên cả nước, cũng như tạo điều kiện để xe hàng từ các địa phương về tập kết, luân chuyển hoa trên địa bàn huyện. 
Dù vẫn còn những khó khăn nhất định do phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và tác động của dịch bệnh, tuy nhiên, cây hoa vẫn là nguồn sinh kế quan trọng, mang lại thu nhập ổn định cho hàng vạn nông hộ trên địa bàn huyện Mê Linh. Địa phương định hướng tiếp tục duy trì diện tích hoa hiện có, đồng thời, nghiên cứu nhân rộng các mô hình trồng hoa công nghệ cao nhằm mang lại sản phẩm chất lượng cao và ít chịu tác động của ngoại cảnh. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ