Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vựa quất tiền tỷ ven sông Hồng

Kinhtedothi - Với doanh thu mỗi năm lên tới 1,7 tỷ đồng/ha, cây quất cảnh đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân xã Tàm Xá, huyện Đông Anh.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 10 năm trước, anh Hoàng Viết Thính, xã Tàm Xá bắt đầu đưa cây quất cảnh về trồng ven bãi sông Hồng. Trên 3 sào đất bãi ven sông, anh Thính trồng vài chục cây và đến nay là trên 100 gốc cây quất cảnh. Anh Thính cho biết, trước năm 2005, bà con nông dân chủ yếu canh tác ngô, khoai, sắn… Tuy nhiên, giá trị mang lại không cao. Từ khi chuyển sang trồng quất, kinh tế được cải thiện, gia đình anh đã có “của ăn của để”.
 Nông dân xã Tàm Xá chăm sóc cây quất cảnh.
Không chỉ có hộ gia đình anh Thính, từ năm 2005 đến nay, hàng trăm hộ dân xã Tàm Xá đã học theo mô hình trồng cây quất cảnh ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); phường Nhật Tân, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ)… Toàn xã Tàm Xá có tổng số 218ha đất canh tác nông nghiệp, đến nay diện tích được chuyển đổi sang trồng quất cảnh đã chiếm khoảng 80ha.
Theo Chủ tịch UBND xã Tàm Xá Hoàng Hữu Vân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu nâng cao đời sống cho người nông dân, địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trong nhiều năm qua để cải tạo hệ thống điện, đường giao thông, giếng khoan cấp nước tưới cho vựa quất cảnh ven bãi sông Hồng. Nhờ đó, việc kinh doanh, buôn bán quất cảnh của bà con cũng trở nên thuận tiện hơn.
Hiện doanh thu từ cây quất cảnh đạt tới 1,7 tỷ đồng/ha. Đối với cây quất giống, doanh thu đạt trên 800 triệu đồng/ha. Nhờ cây quất, thu nhập bình quân của người nông dân trên địa bàn xã Tàm Xá đã vượt con số 45 triệu đồng/năm. Điều đáng mừng là đến nay, bà con nông dân xã Tàm Xá gần như không phải đem quất đi bán lẻ. Hàng năm, cứ trước dịp Tết Nguyên đán vài tháng là tiểu thương khắp nơi lại đổ về đặt mua gần như toàn bộ diện tích quất cảnh.
Ông Hoàng Hữu Vân cho biết thêm, một điểm thuận lợi nữa là cây quất Tàm Xá đang được các sở, ngành, UBND huyện Đông Anh tích cực hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể. Thời gian tới, mỗi cây quất của địa phương khi đến tay người tiêu dùng sẽ được bảo hộ nhãn hiệu thông qua logo nhận diện. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để quất cảnh Tàm Xá tiếp tục khẳng định giá trị và vươn xa hơn nữa.

"Địa phương đang nỗ lực xây dựng xã Tàm Xá trở thành vựa quất cảnh lớn cung ứng cho tiêu dùng của người dân Thủ đô và cả nước. Quan trọng hơn là bảo đảm cho người nông dân nơi đây vẫn sống được bằng nông nghiệp trong tiến trình đô thị hóa…" - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh

Trần Đình Ngọc
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ