Vui chơi dịp 30/4-1/5: Khám phá công viên thực vật đẹp mê hồn tại Hà Nội

Công viên Thực vật cảnh Việt Nam được thành lập năm 1996, tiền thân là Trung tâm Kiến trúc phong cảnh thuộc Viện Kinh tế sinh thái. Nằm cách trung tâm Thủ đô không xa nhưng công viên sở hữu diện tích rộng hơn 5ha vô cùng thoáng mát, trong lành.

Hiện, công viên đang sở hữu bộ sưu tập hoa hồng với 270 giống, 40 loài cây hoa leo rủ, 1.5000 giống hoa cây cảnh đặc dụng, 200 giống cây cảnh trưng bày cảnh quan nội thất, bộ sưu tập cây bonsai và nhiều loại cây ăn quả…

Công viên là sân chơi, nơi người dân, nhất là trẻ nhỏ có cơ hội cùng cộng đồng khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, thêm hiểu và yêu thiên nhiên của tạo hoá muôn màu. Bên cạnh đó, tại công viên còn có đa dạng hoạt động trải nghiệm, lớp vẽ - nặn thiên nhiên, mỹ thuật sinh thái trực quan thiên nhiên hoá lá, côn trùng…

Công viên còn là nơi trợ giúp thông tin, kiến thức cơ bản, hữu ích về nghệ thuật kiến trúc cảnh quan, giải pháp kỹ thuật cây xanh, hoa cây cảnh trong không gian đô thị, nhà phố. Bồi dưỡng kỹ thuật, nghệ thuật tạo hình bonsai, non bộ, tạo lập vườn cảnh…

Hoạ sĩ điêu khắc Đào Nhật Minh - Phó Giám đốc Công viên Thực vật cảnh Việt Nam cho biết, công viên được gây dựng nhằm mục đích cải thiện cảnh quan đô thị và kích cầu lối sống xanh; từ đó tạo nên một địa điểm du lịch giúp du khách tận hưởng và hòa mình cùng thiên nhiên.

“Công viên muốn nỗ lực lan toả sứ mệnh 3 cùng: Cùng nâng cao nhận thức; Cùng có thái độ và hành động; Cùng gặt hái thành quả. Là nơi phát kiến, lan toả các giá trị và vẻ đẹp thiên nhiên…” - Hoạ sĩ điêu khắc Đào Nhật Minh chia sẻ.

Tại công viên, người dân có thể thoải mái làm việc ngoài trời, check-in, picnic, con trẻ được hoà mình vào hoa lá cây cỏ chim muông…

Với khoảng cách không quá xa trung tâm Thủ đô, ''ốc đảo xanh" này thực sự là điểm dã ngoại, trải nghiệm lý thú cho các gia đình vào các ngày cuối tuần. Xa rời phố thị, đây thực sự là điểm đến thư giãn cuối tuần cho những ai có sở thích sống gần thiên nhiên, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Khai mạc hành trình văn hóa, lịch sử, du lịch chùa Thầy
Kinhtedothi – Tối 21/4, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ khai mạc chương trình “Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội 2023”.

Gắn di sản văn hoá với phát triển du lịch bền vững
Kinhtedothi - Thời gian qua, các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh sau khi được xếp hạng, ghi danh và được bảo tồn, tu bổ, tôn tạo đã trở thành địa chỉ quan trọng trong việc thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, nghiên cứu.

Khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh
Kinhtedothi – Ngày 24/4, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Hiện tại khách quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh so với những tháng trước đó, nhiều chuyến bay quốc tế đã tạm ngưng hoạt động.