Công ty thuốc lá Thăng Long:

Vượt khó nhờ sự chung sức, đồng lòng của người lao động

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Luôn sát cánh, quan tâm, động viên nhân viên, người lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả là những nhiệm vụ mà Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long luôn đề cao.

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động

Theo lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long, năm 2023 được đánh giá là khó năm khăn nhất của ngành thuốc lá. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới thời kỳ hậu Covid-19, lạm phát và khủng hoảng tài chính… Trong khi đó, chi phí, giá xăng dầu, điện nước đều tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty với sự quyết tâm cao, đưa ra những giải pháp quyết liệt, cùng với sự chung sức đồng lòng của cán bộ nhân viên, người lao động, đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Vượt khó nhờ sự chung sức, đồng lòng của người lao động - Ảnh 1

Để có được sự chung sức đồng lòng của người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò của mình, bảo vệ quyền lợi, sát cánh, đồng hành cùng nhân viên, người lao động, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả.
Hàng năm, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Công ty, chỉ đạo các công đoàn bộ phận tổ chức tốt hội nghị người lao động theo đúng quy định; định kỳ tổ chức đối thoại với người lao động theo quy chế dân chủ cơ sở Công ty. Tham gia thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản quyền lợi của người lao động cao hơn quy định của luật, được Công đoàn cấp trên và Sở lao động Thương binh – xã hội TP Hà Nội đánh giá cao.

Trong năm qua, Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phát động tới cán bộ công nhân viên trong Công ty chung tay chia sẻ với 12 cán bộ lao động mắc bệnh hiểm nghèo, nghỉ ốm dài ngày điều trị, với tổng số tiền 200 triệu đồng. Phối hợp cùng Công đoàn cấp trên trợ cấp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Công đoàn cũng phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023; Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các bộ phận/Tổ CĐTT và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
Tham gia với chuyên môn xây dựng kế hoạch nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên chức lao động, chăm lo tiền thưởng nhân dịp các ngày Lễ của đất nước; Tặng quà cho các cháu là con công nhân viên chức lao động nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, khen thưởng con cán bộ công nhân viên Công ty có thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Đồng thời, phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục truyền thống năm 2023 của Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long cho toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên ưu tú Công ty tham gia năm 2023 tại Nha Trang với tổng số trên 480 đại biểu; Tổ chức Chương trình Gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023), Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long cũng tặng quà cán bộ công đoàn và chuyên môn, trợ cấp cho 20 cán bộ công nhân viên bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị với mức trợ cấp 1 triệu đồng/người.
Phối hợp cùng chuyên môn tặng quà tới cán bộ công nhân viên lao động nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Đặc biệt, phối hợp triển khai, thực hiện lắp đặt phòng vắt và trữ sữa mẹ cho nữ cán bộ công nhân viên Công ty.

Chăm lo đời sống tinh thần, đề cao trách nhiệm xã hội

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long cũng đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho người lao động. Trong đó, tiếp tục duy trì hoạt động của Câu lạc bộ văn hóa, thể thao và các hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm đoàn kết gắn bó giữa những người lao động, xây dựng lối sống lành mạnh.

Công đoàn đã tổ chức Hội thao truyền thống công nhân viên chức lao động Công ty năm 2023 chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp với các bộ môn thi đấu Tennis, cầu lông, bóng bàn, đá cầu và cờ tướng. Hội thao đã thu hút 143 vận động viên đăng ký đến từ 21 đơn vị tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi đoàn kết, vui vẻ, an toàn.

Công đoàn Công ty cũng phối hợp cùng chuyên môn tặng quà nữ công nhân viên chức lao động, phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức, tham gia và đạt giải cao (giải Nhất) trong Hội thi nấu ăn giỏi khu vực phía Bắc tại Công ty Thuốc lá Thăng Long nhân dịp kỷ niệm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, trong năm qua, Công đoàn Công ty đã phát động thi đua tăng năng suất lao động, đạt sản lượng sản xuất cao trong công nhân viên chức lao động tại các phân xưởng sản xuất.
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị và đã được khen thưởng 01 công nhân lao động đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 10 Công nhân giỏi của Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam năm 2022.

Công đoàn đã tuyên dương khen thưởng 378 cá nhân và 18 tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động của Công ty năm 2022. Đề nghị tặng quà cho 406 nữ công nhân viên chức lao động nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tổ chức cho nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu có thành tích trong năm 2022 đi tuyên dương và tham quan.

Không chỉ vậy, Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long còn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong các hoạt động xã hội, tình nghĩa. Cụ thể, Công đoàn đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh liệt sĩ. Cùng với đó, thực hiện công tác xã hội với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thuốc Công ty khẳng định những hoạt động tình nghĩa xã hội sẽ luôn được Công ty duy trì song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn khẳng định cam kết của doanh nghiệp về nỗ lực phát triển bền vững.