Vứt bỏ thuốc tân dược bừa bãi - nguy cơ đầu độc cộng đồng từ sự cẩu thả
Kinhtedothi - Đầu tháng 6/2025, Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận 3 vụ việc nghiêm trọng, từ việc vứt bỏ thuốc tân dược còn hạn sử dụng ra môi trường, bày bán hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đến phát hiện gần 700kg mực khô hư hỏng giữa khu dân cư đông đúc.
Chuỗi vi phạm liên quan đến y tế, thương mại và an toàn thực phẩm này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về những lỗ hổng trong công tác quản lý, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cá nhân, tổ chức hiện nay.
Không chỉ là những hành vi sai phạm hành chính đơn thuần, các vụ việc nêu trên tiềm ẩn hệ lụy nghiêm trọng, có thể âm thầm trở thành những “sát thủ vô hình”, đe dọa sức khỏe cộng đồng, phá hoại niềm tin của người dân vào hệ thống phân phối và kiểm soát hàng hóa thiết yếu.

Vỏ chai nhựa bên cạnh nhiều vỉ thuốc bị đổ trộm bên bãi đất trống.
Thuốc tân dược bị vứt bỏ: khi pháp luật và đạo đức cùng bị xem thường
Ngày 10/6, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng) phát hiện hàng trăm vỏ chai thủy tinh, nhiều vỉ thuốc còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng bị vứt lẫn trong đống xà bần và rác thải sinh hoạt tại khu đất trống ven đường Xuân Thiều 21 - khu vực vốn là “điểm đen” về xả thải tự phát.
Đáng chú ý, các vỉ thuốc được xác định là Cetecocenzitax 25mg – loại thuốc kê đơn điều trị rối loạn tiền đình, có hạn sử dụng đến tháng 8/2026. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn sức khỏe nếu bị thu gom trái phép, đưa trở lại thị trường dưới dạng thuốc “xách tay”, “thuốc tặng”, hoặc tái sử dụng trái quy định.
Theo Thông tư 20/2021/TT-BYT, thuốc quá hạn hoặc thuốc không còn giá trị sử dụng phải được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. Nếu tổ chức, cá nhân vứt bỏ trái phép thuốc có tính chất nguy hại, có thể bị xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP và buộc khắc phục hậu quả. Trong trường hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng, hành vi này còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Cùng thời điểm, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 2 cơ sở kinh doanh do buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Trong đó, Công ty TNHH Luxury Goods Danang bị xử phạt 100 triệu đồng vì bày bán ví “Chanel”, “Hermès” giả; hộ kinh doanh 99% Đà Nẵng bị phạt 45 triệu đồng vì trưng bày đồng hồ “Rolex” và túi xách “Chanel” không rõ nguồn gốc.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng túi xách gần chợ Hàn.
Các sản phẩm giả mạo này nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, rất dễ đánh lừa người tiêu dùng, đặc biệt là du khách và người mua hàng “xách tay” qua mạng xã hội hoặc các khu phố thương mại. Nếu những hàng hóa này là dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng giả, hậu quả không dừng ở thiệt hại kinh tế mà có thể là những phản ứng sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Theo quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP và Nghị định 46/2024/NĐ-CP), hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu có thể bị phạt tới 250 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng vi phạm. Nếu cấu thành tội phạm, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 226 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Thực phẩm bẩn - hiểm họa từ bàn ăn

Khoảng 700kg mực khô bị vứt bỏ trên vỉa hè.
Trưa 9/6, lực lượng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện gần 700kg mực khô mốc xanh, bốc mùi hôi bị vứt bỏ giữa khu dân cư trên đường Chu Huy Mân (quận Sơn Trà). Đây là loại thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc nếu bị tuồn vào nhà hàng, quán ăn hoặc sử dụng trong các buổi tiệc đông người.
Cùng thời điểm, tại quận Hải Châu, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh trưng bày gần 300 sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm nhập khẩu không hóa đơn, chứng từ, trị giá gần 80 triệu đồng. Cơ sở này bị xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm quy định kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Thực tiễn cho thấy: Thuốc tân dược - nếu bị làm giả, tàng trữ sai quy định hoặc vứt bỏ vô tội vạ - đều có thể trở thành “tác nhân giết người gián tiếp”. Hàng giả, thực phẩm kém chất lượng - nếu không kiểm soát đến nơi đến chốn - sẽ từng ngày đầu độc bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của xã hội.
Do đó, cần siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý thị trường, quản lý dược phẩm và an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng phải thanh tra thường xuyên, xử lý nghiêm khắc, không để lọt tội phạm hoặc bỏ qua hành vi tái phạm. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người bán lẻ cần thấm nhuần rằng: kinh doanh không thể tách rời đạo đức và pháp luật. Và người dân cần trở thành “tai mắt” giám sát, chủ động phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm đang âm thầm len lỏi trong đời sống.

Quảng Nam đề xuất chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cán bộ ra Đà Nẵng làm việc
Kinhtedothi - Ngày 10/6, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản nêu ý kiến xây dựng chính sách chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thay đổi nơi làm việc sau sắp xếp.

Hà Nam: quyết liệt chặn đứng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kinhtedothi-Những ngày gần đây, tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh trong sạch.

Công an Đà Nẵng: vững vàng lá chắn bình yên trong những ngày hội lớn
Kinhtedothi – Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2025, TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức hai sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thu hút sự quan tâm trong nước và quốc tế: Đại lễ cung rước và chiêm bái Xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm và Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2025. Cả hai sự kiện đều mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự cùng một thời điểm.