Xã Đại Thắng hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nên đời sống người dân xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên ngày càng được nâng cao. Từ đó tạo động lực để chính quyền và Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ xã Đại Thắng
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ xã Đại Thắng

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Cao chia sẻ: Đến nay Đại Thắng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao. Để đạt được kết quả, xã xác định Nhân dân là chủ thể và là người được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM nâng cao. Qua đó, công tác tuyên truyền không chỉ xác định cả hệ thống chính trị vào cuộc mà còn kêu gọi người dân cùng tham gia.

Là một trong những địa phương đạt được tiêu chí xã NTM từ năm 2014, từ đó đến nay Đảng ủy, chính quyền xã luôn tập trung chỉ đạo cán bộ phối hợp thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí. Qua kiểm tra, rà soát, Đại thắng đã sớm được các cấp, ngành quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Cao chủ trì cuộc họp giao ban hàng ngày
Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Cao chủ trì cuộc họp giao ban hàng ngày

Nhờ đó, 100% tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, ngõ xóm sớm được bê tông hóa. Tại các tuyến đường đều có đẩy đủ các hạng mục cần thiết, như: Biển báo, điện chiếu sáng, cây xanh, gờ giảm tốc…đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản được cứng hóa phục vụ đi lại sản xuất.

 Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Cao: Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, sửa chữa từng bước đáp ứng yêu cầu của trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, Trường THCS và Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Trường Tiểu học vừa được đầu tư xây dựng đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cán bộ và Nhân dân xã Đại Thắng đặt công tác bảo vệ môi trường lên hàng đầu
Cán bộ và Nhân dân xã Đại Thắng đặt công tác bảo vệ môi trường lên hàng đầu

Bên cạnh đó, Trạm y tế xã cũng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đúng tiêu chuẩn. Hiện nay, trung tâm văn hóa thể thao của xã đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục. Đã có 3/4 nhà văn hóa của 4 thôn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hội họp của cộng đồng dân cư.

Toàn xã hiện có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, 4/4 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 5/5 cơ quan đạt cơ quan văn hóa. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Từ năm 2020 đến nay, toàn xã không còn hộ nghèo. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt được thực hiện thường xuyên.

Phong trào luyên tập thể dục thể thao luôn được cán bộ và Nhân dân xã Đại Thắng  quan tâm
Phong trào luyên tập thể dục thể thao luôn được cán bộ và Nhân dân xã Đại Thắng  quan tâm

Nhiều năm qua xã duy trì phong trào quét dọn đường làng, ngõ xóm vào ngày thứ 7 hàng tuần. Hiện nay, cả 4 thôn đều được đầu tư xây dựng điểm tạm chứa trung chuyển rác thải. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đang trên đà phát triển. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm.

 

“Năm học 2022 - 2023, Trường có 225 học sinh tham gia thi và đạt giải Toán Quốc gia FMO, Toán tiếng anh Seamo, Toán Quốc tế FMO, Trạng nguyên toàn tài Quốc gia…Cùng với đó, Trường được huyện quan tâm đầu tư xây thêm phòng học, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dậy. Nhờ đó đã được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2” - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thắng Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Về đích theo kế hoạch

Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Nguyễn Văn Hoa chia sẻ: Đại Thắng là xã đa nghề với 100 doanh nghiệp, công ty sản xuất cơ kim khí, may mặc, may màn tuyn…giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Cùng với đó, trên địa bàn xã vừa hoàn thành cụm công nghiệp làng nghề rộng 7,37ha tạo mặt bằng cho doanh nghiệp và người lao động sản xuất.

Trong sản xuất nông nghiệp, Đại Thắng được TP và huyện đánh giá là xã đi đầu trong dồn điền đổi thửa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2022, tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 59%, thương mại dịch vụ chiếm 23%, nông nghiệp chiếm 18% (giá trị sản xuất từ ngành nghề đạt 390 tỷ đồng, chiếm 82% tổng giá trị sản xuất).

Tủ sách pháp luật của xã Đại thắng phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cán bộ chuyên môn
Tủ sách pháp luật của xã Đại thắng phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cán bộ chuyên môn

Không chỉ được TP và huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng với đó nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu lợi ích xây dựng NTM nâng cao, nên những năm gần đây người dân và các nhà hảo tâm đã đóng góp hàng tỉ đồng sửa chữa đường giao thông, đình chùa, kè ao hồ, trồng cây xanh, vẽ tranh bích họa...

“Tất cả công việc trước khi triển khai đều được Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã bàn bạc, thống nhất. Chính vì vậy đã huy động được nhiều nguồn lực, nhất là sự ủng hộ từ Nhân dân tham gia hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM nâng cao nên được UBND huyện và các địa phương khác đánh giá cao” - Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Nguyễn Văn Hoa khẳng định.

Những đường cây xanh, cây hoa ở ven các tuyến đường giao thông xã Đại Thắng hôm nay
Những đường cây xanh, cây hoa ở ven các tuyến đường giao thông xã Đại Thắng hôm nay

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh: Khi triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, xã Đại Thắng đã chủ động, đồng lòng bám sát các văn bản của TW, TP và chủ trương, kế hoạch của huyện, cùng nhau hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao để về đích theo kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, Đại Thắng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2024. Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên.