Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Đan Phượng đối thoại tháo gỡ nhiều vấn đề dân sinh

Kinhtedothi – Sáng 14/11, Đảng ủy xã Đan Phượng tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Thị Thủy và Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Quỳnh Lâm chủ trì hội nghị.

Nóng vấn đề đất đai, dự án giao thông chậm triển khai

Theo lãnh đạo xã Đan Phượng, sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, bước đầu có hiệu quả tạo được sự hài lòng của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường được quan tâm. Xã tiếp tục chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận 165 hồ sơ lĩnh vực đất đai, đã xử lý, trả kết quả 59 hồ sơ, còn 106 hồ sơ đang xem xét, giải quyết.

Trên địa bàn xã có 392 dự án đang triển khai thực hiện (trong đó 168 dự án đang triển khai thực hiện, 224 dự án đã hoàn thành). Xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn xã. Công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép và quản lý sau cấp phép xây dựng được siết chặt. Trong đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 45 công trình xây dựng, lập hồ sơ xử lý 2 công trình vi phạm, vận động 4 chủ đầu tư công trình tự khắc phục vi phạm xây dựng sai phép...

Đáng chú ý, xã Đan Phượng triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tại Điểm phục vụ hành chính công, đội ngũ cán bộ công chức đã hướng dẫn 8.372 lượt công dân đến giao dịch; tiếp nhận và xử lý 5.692 hồ sơ, kết quả 99,1% hồ sơ được giải quyết theo đúng quy trình, đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng.

Người dân xã Đan Phượng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm như: công tác quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính, hay việc nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại.

Tại hội nghị đối thoại, nhiều ý kiến của người dân các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, trong đó chủ yếu là những vướng mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai, nâng cấp thiết chế nhà văn hóa, tu bổ di tích, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách…

Nhiều vướng mắc trong vấn đề quản lý đất đai được người dân nêu tại hội nghị.

Ông Lê Văn Hà, thôn Đồng Vân, xã Đan Phượng đề nghị xã hỗ trợ đăng ký sổ đỏ mảnh đất gia đình đã sử dụng 40 năm, không có tranh chấp. Ông Nguyễn Hữu Lọng, thôn 2 Thượng Mỗ cũng phản ánh khó khăn trong xác định diện tích và nộp tiền thuế đất đối với diện tích đất gia đình mua từ năm 1986, khi còn là ao nước…

Làm rõ nhiều vấn đề người dân kiến nghị liên quan đến đất đai, Trưởng phòng Kinh tế xã Đan Phượng Nguyễn Đông Hiếu cho biết, thực tế có nhiều hộ gia đình gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi sổ đỏ do tăng hoặc giảm diện tích. Hướng dẫn thêm về quy trình thực hiện các thủ tục, ông Nguyễn Đông Hiếu cho biết thêm, thời gian tới, Phòng Kinh tế xã sẽ tham mưu thành lập tổ công tác xuống nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trưởng phòng Kinh tế xã Đan Phượng Nguyễn Đông Hiếu trả lời ý kiến của người dân.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh – Trưởng thôn Trung Hiền phản ánh trên địa bàn thôn có hai tuyến đường được thi công nhiều năm nay nhưng dở dang, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa thu hoạch và học sinh di chuyển đến trường. “Khi có dự án, người dân trong thôn rất đồng thuận, cơ bản đồng ý giải phóng mặt bằng nhưng dự án thi công dở dang khiến người dân rất bức xúc” – bà Nguyễn Thị Vĩnh nêu ý kiến.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đan Phượng Nguyễn Tiến Thành đã giải thích cụ thể và thông tin về dự án đến người dân.

Khẳng định phương châm “Hiện đại – Hiệu quả - Vì dân”

Tại hội nghị đối thoại, một số ý kiến Nhân dân xã Đan Phượng cũng kiến nghị xã quan tâm tới công tác tu bổ di tích, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa. Trong đó người dân thôn Đoài Khê phản ánh, diện tích chùa Đoài Khê, quán Đoài Khê hiện nay còn nhỏ, không gian chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu tiếp đón Nhân dân, du khách thập phương mỗi khi có lễ hội. Người dân kiến nghị được quy hoạch mở rộng diện tích di tích trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đan Phượng Nguyễn Tiến Thành trả lời ý kiến của người dân.

Đại diện thôn Thu Quế cũng phản ánh, thôn có nhà văn hóa nhưng còn chật hẹp, đề nghị xã quy hoạch xây dựng thêm khu vui chơi phục vụ người dân. Nhân dân thôn Hoa Chử nêu, nhà văn hóa thôn khánh thành từ tháng 9/2005, qua 20 năm sử dụng đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đáng nói, nhà văn hóa thôn không có nhà vệ sinh, đề nghị quan tâm nâng cấp. Cùng với đó, thiết kế xây dựng tuyến đường xung quanh ao môi trường phục vụ người dân đi lại, vui chơi.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện các ban, ngành và lãnh đạo xã Đan Phượng đã làm rõ thêm nhiều vấn đề người dân kiến nghị. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển khẳng định, hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo xã cùng trao đổi thẳng thắn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý; đề xuất những ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng xã Đan Phượng phát triển toàn diện, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm trả lời ý kiến của người dân.

Ông Nguyễn Gia Hiển cho biết thêm, Đại hội Đảng bộ xã Đan Phượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định phương châm “Hiện đại – Hiệu quả - Vì dân”. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, UBND xã đã yêu cầu cán bộ, công chức thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là tại Điểm phục vụ hành chính công của xã. Đoàn Thanh niên xã cùng tăng cường thêm đoàn viên trẻ, có kỹ năng thực hành công nghệ số tốt để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. “Tới đây Đảng ủy xã thống nhất chủ trương thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố để hướng dẫn người dân, nhất là thủ tục cấp sổ đỏ” – ông Nguyễn Gia Hiển cho biết.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại hội nghị đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển cũng đề nghị các phòng, ban, ngành tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân. Ủy ban MTTQ xã tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, Đảng ủy xã sẽ có Thông báo kết luận hội nghị, trong đó giao các phòng, ban chức năng xem xét giải quyết từng kiến nghị của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Gia Hiển đề nghị thời gian tới, xã tập trung rà soát, thực hiện nghiêm các quy hoạch, chú trọng xây dựng đồng bộ hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, trục Tây Thăng Long… Đồng thời tập trung phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững, đẩy mạnh du lịch sinh thái, du lịch văn hóa.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chính quyền gần dân, sát dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển cũng yêu cầu phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, hoàn thiện hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chuyển đổi nghề và bảo vệ môi trường. Đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính quền, quy hoạch đào tạo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Xã Đan Phượng: xây dựng khu dân cư đoàn kết, bảo đảm an sinh xã hội

Xã Đan Phượng: xây dựng khu dân cư đoàn kết, bảo đảm an sinh xã hội

Xã Đan Phượng: Nông thôn sạch, đẹp nhờ sự đồng thuận của người dân

Xã Đan Phượng: Nông thôn sạch, đẹp nhờ sự đồng thuận của người dân

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Liên Minh: Nhiều cách làm hay trong bảo vệ môi trường

Xã Liên Minh: Nhiều cách làm hay trong bảo vệ môi trường

15 Jan, 06:00 AM

Kinhtedothi - Vận động người dân giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại cánh đồng, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”… là những cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ môi trường sống trong lành, giữ gìn mỹ quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp tại xã Liên Minh, TP Hà Nội.

Lan tỏa không gian văn hóa xanh

Lan tỏa không gian văn hóa xanh

15 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Với vị trí đặc biệt, địa bàn phường Hoàn Kiếm hiện diện hệ thống thiết chế văn hóa và các không gian kiến trúc có giá trị như: khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, các vườn hoa và không gian công cộng.

Ứng dụng công nghệ trong giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 nhìn từ thực tiễn phường Giảng Võ

Ứng dụng công nghệ trong giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 nhìn từ thực tiễn phường Giảng Võ

14 Jan, 09:55 PM

Kinhtedothi - Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, phường Giảng Võ đã chủ động ứng dụng các nền tảng số gắn với tuyên truyền, đối thoại và xử lý thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ