Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì: Thành công nhờ sự đồng lòng

Kinhtedothi - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi được vận động cùng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân xóm Gia, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì vẫn sẵn sàng góp công, góp của để mở rộng đường giao thông.
Đã nhiều năm nay, đoạn đường dài hơn 200m chạy qua xóm Gia luôn ở trong tình trạng chật hẹp, lầy lội, gây khó khăn trong việc đi lại. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, bà con trong xóm đã chủ động bàn bạc, thống nhất cùng nhau góp công, góp của để nâng cấp đoạn đường này.
 Người dân xóm Gia tự nguyện tháo dỡ công trình phụ để mở rộng đường làng.
Sau một tháng thi công, hiện con đường bê tông rộng gần 3m, bằng phẳng ở xóm Gia đã được đưa vào sử dụng. Nói về những ngày làm đường, ông Nguyễn Văn Bình cho biết: Nhà tôi cũng chẳng khá giả nhưng khi cán bộ thôn họp dân, nêu chủ trương và kêu gọi bà con đóng góp, nhà tôi đã tự nguyện phá dỡ 20m tường bao với chiều cao 2m để con đường được mở rộng hơn. Đường làm xong, vào mùa thu hoạch, thóc lúa từ ngoài đồng chở thẳng vào tận sân, không phải gánh gồng như trước nữa.
Là trưởng xóm nên ông Phùng Văn Định cũng đã gương mẫu phá dỡ 7m tường bao và chuồng trâu của gia đình, xây lùi lại để đoạn đường được thẳng hơn. “Thời gian thi công tuyến đường này, xóm tôi vui như có hội. Tuy phải phá tường, phá công trình phụ, mất đất nhưng nhà nào cũng vui vẻ. Mình chịu thiệt một chút nhưng bù lại có con đường khang trang, rộng rãi cho bà con trong xóm đi lại, tôi cũng thấy vui ” - ông Định tâm sự.

Xóm Gia có tổng số 17 hộ dân với 165 nhân khẩu. Thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu từ nông nghiệp, vì vậy đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bà con trong xóm tham gia rất tích cực vào công cuộc xây dựng NTM ở địa phương. Để đoạn đường được rộng và thẳng hơn, 11 hộ trong xóm phải phá dỡ khoảng 240m tường bao có chiều cao từ 1,2m - 2m; quyên góp hơn 300m2 đất. Bên cạnh đó, các hộ đã cử thành viên trong gia đình cùng làm, ai biết xây thì xây, ai biết phụ hồ thì làm phụ hồ, từ đó tạo nên tinh thần gắn bó, đoàn kết trong xóm. Sau khi hoàn thành tuyến đường, xóm cũng hoàn thiện hệ thống thoát nước chung để đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND xã Đồng Thái Phùng Trần Ngọ cho biết, hiện trên 90% đường giao thông trên địa bàn xã đã được kiên cố hóa, một phần lớn là nhờ vào sự đóng góp của người dân. Trong đó, xóm Gia là một trong những xóm tiêu biểu trong phong trào chung sức cải tạo đường giao thông, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ