Xã Kim Anh phát động “Tết trồng cây”, giữ vững “lá phổi xanh” cửa ngõ phía Bắc Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), hòa chung không khí ra quân đầu Xuân của Hà Nội, xã Kim Anh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Buổi lễ diễn ra trang trọng, khí thế với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.
Dự và chỉ đạo buổi lễ có Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Xuân Huân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trịnh Hoàng Long; Chủ tịch UBND xã Đỗ Minh Tuấn cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể.
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trang trọng, khí thế với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Sỹ Hào
Lan tỏa phong trào trồng cây đầu Xuân
Dưới làn mưa như rắc bụi và tiết trời ấm áp, lễ phát động được tổ chức tại đình làng Xuân Áp trong không khí vui tươi, phấn khởi, toàn Đảng, toàn dân thi đua chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, xã Kim Anh long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Toàn nhắc lại, vào dịp Tết cổ truyền năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động “Tết trồng cây” đầu tiên trong cả nước, kêu gọi toàn dân hăng hái trồng cây, trồng rừng. Từ đó đến nay, phong trào đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi dịp đầu Xuân, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn phát biểu và chỉ đạo tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Sỹ Hào
Là địa phương cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, Kim Anh có vị trí quan trọng trong phát triển hạ tầng, logistics và kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời giữ vai trò bảo vệ môi trường sinh thái, là “lá phổi xanh” của Hà Nội.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, xã đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với hơn 1.165 ha rừng phòng hộ.
Đến nay, cơ bản diện tích đất trống đồi núi trọc đã được phủ xanh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 22% tổng diện tích tự nhiên. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phấn đấu trồng mới 6.500 cây trong năm 2026
Theo kế hoạch, năm 2026, xã Kim Anh sẽ trồng mới khoảng 6.000 cây (vượt so với chỉ tiêu 5.000 cây do thành phố giao) phấn đấu cả năm trồng mới 6.500 cây phân tán các loại.
Các giống cây được lựa chọn đa dạng, gồm cây bóng mát, cây lâm nghiệp và cây ăn quả như: sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, lim xanh, thông, keo, lát hoa, sao đen, mỡ, bưởi, nhãn, vải, mít… Sau khi trồng, từng cây sẽ được giao cụ thể cho đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ đúng kỹ thuật, bảo đảm “trồng cây nào, sống cây đó”.
Năm 2026, xã Kim Anh sẽ trồng mới khoảng 6.000 cây. Ảnh: Sỹ Hào
Ngoài chỉ tiêu được giao, các thôn, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng thêm cây xanh, cây ăn quả theo mùa vụ trong suốt năm, đưa phong trào trồng cây trở thành việc làm thường xuyên.
Lãnh đạo UBND xã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, trường học và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây”, quyết tâm đưa phong trào trồng cây, gây rừng lan tỏa đến từng thôn, từng gia đình.
Việc trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng không chỉ góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”, mà còn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Theo yêu cầu của UBND xã, các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 về phòng Kinh tế trước ngày 2/3/2026 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào thứ Tư hàng tuần kể từ sau lễ phát động.

Phú Thọ: du khách đổ về danh thắng Tây Thiên đi lễ đầu năm
Kinhtedothi - Ngay từ mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu di tích danh thắng Tây Thiên (tỉnh Phú Thọ) lễ Phật, lễ Mẫu, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Xã Kim Anh sôi nổi Giải vật truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Từ ngày 19 đến 21/2 (tức mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng), Giải vật truyền thống liên thôn Quán Mỹ – Ninh Cầm, xã Kim Anh, TP Hà Nội đã tưng bừng diễn ra, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Đây là hoạt động văn hóa – thể thao giàu ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Khai mạc chợ hoa, chợ Tết xã Kim Anh 2026 – nét đẹp văn hóa đầu Xuân
Kinhtedothi - Sáng 12/2, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) đã tiến hành khai mạc chợ hoa, chợ Tết năm 2026. Đây là phiên chợ Tết truyền thống, tái hiện nét đẹp và không khí vui đón Xuân của người dân xã Kim Anh – vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ.





