Xã Mỹ Đức: mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định
Kinhtedothi- Ngày 17/9, UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công do UBND xã quản lý tại thôn Trinh Tiết và thôn Vài.
Theo kế hoạch, ngày 17/9, tổ công tác sẽ tiến hành cưỡng chế 4 công trình vi phạm tại thôn Vài và thôn Trinh Tiết. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động thì một chủ công trình vi phạm đã chủ động tự tháo dỡ xong công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất trong ngày 16/9. Do đó, trong sáng ngày 17/9, tổ công tác sẽ tiến hành cưỡng chế 3 công trình vi phạm còn lại. Cả 4 công trình vi phạm đều xảy ra trong tháng 6/2025, thời điểm chuẩn bị sắp xếp địa giới hành chính.
Theo đó, 3 công trình vi phạm bị cưỡng chế gồm: Công trình vi phạm của ông Đào Văn T (thôn Trinh Tiết). Công trình chiếm đất do UBND quản lý (tại đội 5, thôn Trinh Tiết, xã Mỹ Đức), dựng cột có khung thép đỡ, mái lợp tôn lạnh, quây tôn với chiều dài 7,3m, chiều rộng 5,7m, tổng diện tích vi phạm 41,61 mét vuông.
Công trình vi phạm chiếm đất tại khu vực Kỵ Điền (tiếp giáp trường THPT Hợp Thanh). Ông Chu Văn H (thôn Vài) đã tự ý dựng 9 cột sắt tròn, 1 cột sắt hộp, bắn vỉ kèo sắt, lợp mái tôn, với diện tích 74,2 mét vuông trên diện tích đất công do UBND xã quản lý.
Bà Nguyễn Thị Th (thôn Vài) tự ý đổ nền bê tông với diện tích 85,56 mét vuông, dựng cột kèo sắt, bắn mái tôn, quây tôn trên nền bê tông đã đổ với diện tích 74,6 mét vuông tại khu vực cổng phụ trường THCS Hợp Thanh (thôn Vài, xã Mỹ Đức).
Sau khi cưỡng chế, diện tích đất công do UBND Mỹ Đức quản lý bị ông Chu Văn Hậu chiếm để xây dựng công trình vi phạm đã được trả lại nguyên trạng. Ảnh: Biên Phạm
Ông Lê Văn Đoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, mặc dù, UBND xã đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ và ban hành các quyết định cưỡng chế, tuy nhiên đến thời điểm tổ chức cưỡng chế, chủ công trình vẫn cố tình không chấp hành, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật nhằm xử lý dứt điểm vi phạm.
Cưỡng chế công trinh vi phạm của ông Đào Văn Tân, thôn Trinh Tiết. Ảnh: Biên Phạm
Tại các điểm cưỡng chế, UBND xã Mỹ Đức đã huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện và nhân công tham gia. Lực lượng chức năng tiến hành chăng dây, bảo vệ hiện trường, kiểm soát chặt chẽ tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Sau đó, tổ công tác đã tổ chức tháo dỡ toàn bộ hạng mục vi phạm, xử lý dứt điểm công trình, trả lại nguyên trạng diện tích đất do xã quản lý.
Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong khu vực, tạo niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm của chính quyền trong việc lập lại trật tự kỷ cương.
Đại diện UBND xã Mỹ Đức đọc Quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Thắm với sự chứng kiến của các lực lượng, Nhân dân, đại diện gia đình vi phạm và lãnh đạo thôn Vài. Ảnh: Biên Phạm
Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, việc cưỡng chế không chỉ nhằm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tương tự.
Mặc dù, chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành được 2 tháng rưỡi nhưng công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Mỹ Đức đã từng bước đi vào nền nếp, có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai nói chung và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai nói riêng ngày càng được nâng lên.
“Chúng tôi khẳng định rõ quan điểm, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong công tác quản lý trật tự đô thị, xã Mỹ Đức luôn đặt trọng tâm vào việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình vi phạm, chính quyền sẽ kiên quyết xử lý, không để tái diễn nhằm giữ gìn kỷ cương, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, bền vững, đồng thời góp phần xây dựng xã Mỹ Đức ngày càng văn minh, hiện đại" – ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.
Lực lượng chức năng cưỡng chế công trình vi phạm của bà Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Biên Phạm
Ông Nguyễn Quang Đường cho biết, trong thời gian tới, UBND xã Mỹ Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị liên quan để duy trì trật tự đô thị, kiên quyết xử lý vi phạm.
Tuy nhiên, xã Mỹ Đức xác định giải pháp quan trọng, hiệu quả hàng đầu, giảm thiểu thiệt hại, đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến đất đai. Xã Mỹ Đức sẽ lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ, hội đoàn thể, tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã.
Để kịp thời phát hiện những trường hợp manh nha vi phạm, xã sẽ tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đầu tư công, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiên quyết, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức thăm, tặng quà gia đình người có công
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chiều 29/8/2025, đoàn công tác của UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình người có công trên địa bàn.

Xã Mỹ Đức: trao huy hiệu Đảng và giới thiệu 4 Nghị quyết trụ cột
Ngày 27/8, Đảng ủy xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợi 2/9; Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cùng các Nghị quyết trong “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã.

Xã Mỹ Đức: chủ động phòng dịch sốt xuất huyết
Kinhtedothi - Để dập tắt ổ dịch, UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã huy động mọi nguồn lực để dập dịch, cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, loa di động và đặc biệt là đến tận từng hộ dân để đảm bảo không ai chủ quan, lơ là.