Xã Ngọc Hồi khánh thành các công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa
Kinhtedothi-Ngày 28/12, UBND xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ khánh thành các công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa gồm: Đình – Văn Chỉ Nguyệt Áng và Chùa Nhị Châu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của quê hương.
Dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND xã Ngọc Hồi; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn; đại diện các trường học trên địa bàn, các cụ bô lão cùng đông đảo Nhân dân địa phương.
Lãnh đạo và người dân xã Ngọc Hồi tham dự buổi lễ.
Đình – Văn Chỉ Nguyệt Áng là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc biệt, là nơi thờ Thành hoàng làng Công Ba Đại Vương, Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền, khoa bảng của quê hương, tiêu biểu là Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh. Đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân trong thôn mà còn là nơi lưu giữ, tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục lịch sử, hun đúc tinh thần hiếu học, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. Năm 1995, Đình – Văn Chỉ Nguyệt Áng đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia.
Tiết mục múa lân chào mừng Lễ khánh thành Đình - Văn Chỉ Nguyệt Áng.
Trải qua thời gian và tác động của thiên nhiên, nhiều hạng mục của Đình – Văn Chỉ Nguyệt Áng xuống cấp, việc tu bổ trước đây còn mang tính chắp vá, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân và du khách thập phương. Trước thực tế đó, UBND huyện Thanh Trì đã phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình – Văn Chỉ Nguyệt Áng theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, đảm bảo giữ gìn các yếu tố gốc, kiến trúc truyền thống và cảnh quan di tích.
Đình Nguyệt Áng sau khi được tu bổ, tôn tạo.
Dự án được triển khai với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng, bao gồm tu bổ, tôn tạo các hạng mục kiến trúc chính của Đình và khu di tích Văn Chỉ. Quá trình thi công được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thôn Nguyệt Áng. Đến nay, công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, giữ gìn được giá trị lịch sử – văn hóa vốn có của di tích.
Văn Chỉ Nguyệt Áng sau khi được tu bổ, tôn tạo.
Cùng ngày, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Chùa Nhị Châu – một trong những di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của địa phương. Chùa Nhị Châu không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của tăng ni, Phật tử mà còn là không gian văn hóa tinh thần gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng dân cư, góp phần giáo dục con người hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ. Năm 1995, Chùa Nhị Châu được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Chùa Nhị Châu.
Trải qua nhiều năm, cùng với sự biến đổi của thời gian và tác động của môi trường, một số hạng mục của chùa xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm đối với di sản văn hóa của quê hương, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, dự án tu bổ, tôn tạo Chùa Nhị Châu đã được triển khai theo phương án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, chấp thuận.
Công trình tu bổ, tôn tạo Chùa Nhị Châu tập trung vào các hạng mục chính như Tiền đường, nhà Tổ, nhà Mẫu, đảm bảo hài hòa giữa giá trị truyền thống và yêu cầu sử dụng hiện nay. Kiến trúc công trình giữ được nét cổ kính, linh thiêng của chùa Việt, sử dụng các vật liệu truyền thống như gỗ, ngói, gạch nung, kết hợp với kỹ thuật thi công hiện đại nhằm nâng cao độ bền, an toàn công trình. Dự án có tổng mức đầu tư trên 32,7 tỷ đồng; đồng thời huy động được sự đóng góp tích cực về vật chất, tinh thần của tăng ni, Phật tử, Nhân dân địa phương và các nhà hảo tâm.
Sau thời gian thi công nghiêm túc, trách nhiệm, công trình tu bổ, tôn tạo Chùa Nhị Châu đã hoàn thành, được các cơ quan chức năng nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Diện mạo ngôi chùa trở nên khang trang hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, giá trị tâm linh truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân và Phật tử.
Việc tổ chức Lễ khánh thành các công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình – Văn Chỉ Nguyệt Áng và Chùa Nhị Châu là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Hồi trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân địa phương mà còn góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hướng tới phát triển bền vững gắn với giữ gìn bản sắc truyền thống.
Những cô gái Ngọc Hồi trong lễ rước mừng khánh thành di tích lịch sử - văn hóa của địa phương.
Phát huy giá trị của các di tích sau tu bổ, lãnh đạo xã Ngọc Hồi đề nghị các thôn và Ban Quản lý di tích tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tổ chức các hoạt động lễ hội, dâng hương truyền thống bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của quê hương Ngọc Hồi trong giai đoạn phát triển mới.

Xã Ngọc Hồi triển khai kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trên đất đã giải phóng mặt bằng
Kinhtedothi-Chiều 26/12, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giải tỏa buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp không bàn giao trả lại mặt bằng và phương án thi công bảo vệ khu đất sau khi thực hiện giải tỏa tại địa phương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi xã tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm trên khu đất đã giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I, nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ quỹ đất phục vụ các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Khẳng định giá trị lịch sử di tích chiến thắng Ngọc Hồi qua Tọa đàm khoa học
Kinhtedothi-Ngày 18/12, tại Hội trường Đảng ủy xã Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Ngọc Hồi phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình Tọa đàm khoa học về di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). Tọa đàm nhằm làm rõ giá trị lịch sử, cơ sở khoa học, tư liệu liên quan đến địa điểm đồn Ngọc Hồi, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi tổng kết công tác Mặt trận năm 2025
Kinhtedothi-Ngày 17/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ xã.






