Xã Phú Xuyên gắn biển công trình di tích lịch sử Đình Đại Đông
Kinhtedothi - Sáng 27/8, xã Phú Xuyên tổ chức lễ gắn biển công trình di tích lịch sử Đình Đại Đông thuộc tiểu khu Đông Đoài chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng phát biểu tại lễ gắn biển công trình
Phát biểu tại lễ gắn biển, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng khẳng định, lễ gắn biển công trình di tích lịch sử Đình Đại Đông là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử hết sức sâu sắc, là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.
Đình Đại Đồng Đông là di tích tiêu biểu, gắn bó đời sống tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa cộng đồng của Nhân dân. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, ngôi đình không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, mà còn là “địa chỉ đỏ” minh chứng cho truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của Nhân dân trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của Nhân dân tiểu khu Đông Đoài, công trình tu bổ, tôn tạo đình Đại Đồng Đông hoàn thành, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ.
Đây không chỉ là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng tự hào đối với truyền thống quê hương.
Lễ gắn biển công trình hôm nay mang nhiều ý nghĩa, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hoá, đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng cho biết thêm, đình Đại Đồng Đông sẽ mãi mãi là trung tâm sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng, nơi lưu giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, chống giặc ngoại xâm của Nhân dân địa phương.
Công trình là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn, tự hào hơn về cội nguồn quê hương, tiếp bước cha ông xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cùng với đó, công trình còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc, phản ánh tài hoa của cha ông, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của xã Phú Xuyên và Thủ đô Hà Nội hôm nay.
Quang cảnh lễ gắn biển di tích Đại Đồng Đông
“Công trình tu bổ, tôn tạo đình Đại Đồng Đông được gắn biển hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Xuyên trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước” - bà Phượng nhấn mạnh.

Xã Phú Xuyên phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng địa phương phát triển bền vững
Kinhtedothi - Ngày 26/9, xã Phú Xuyên tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Xã Phú Xuyên gỡ khó trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
Kinhtedothi - Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất ở lần đầu tại nhiều thôn thuộc xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội còn gặp vướng mắc do hồ sơ chưa đầy đủ, hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu nhân lực thực hiện…

Xã Phú Xuyên đứng thứ 1/126 xã, phường trong triển khai Bộ Chỉ số 766 của thành phố Hà Nội
Kinhtedothi - Ngay trong những tháng đầu tiên khi thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp, xã Phú Xuyên đã tích cực vào cuộc để được xếp đứng ở tốp đầu trong “Bộ chỉ số phục vụ người dân” các xã, phường của TP. Đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng…





