Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ: Giải bài toán chợ nông thôn

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, dọc 2 bên tỉnh lộ 419, đoạn qua xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) trở thành địa điểm họp chợ của hàng trăm hộ tiểu thương.
Không chỉ khiến tuyến đường trục chính phía Nam của huyện trở nên lộn xộn, nhếch nhác, điều này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, nỗi lo đó hứa hẹn sẽ được giải quyết phần nào trong quý I/2018.

Chợ Quảng Bị đang trong quá trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng.           

Con đường nối từ trung tâm thị trấn Chúc Sơn về xã Quảng Bị từng được xem là điểm nóng về họp chợ tự phát. Một thời gian dài, chính quyền địa phương “bó tay” khi vấn nạn họp chợ không có lời giải, bởi liên quan trực tiếp đến nguồn kế sinh nhai. Nguyên nhân không phải bởi không có chợ, mà là bởi chợ bị… quy hoạch lỗi. Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết, chợ được xây dựng trên diện tích tương đối hẹp. Có cầu chợ, nhưng thiếu ki-ốt bán hàng, thiếu nơi để xe. Đặc biệt, nền chợ thấp, hễ trời mưa là ngập nước. Cùng với đó là thói quen mua bán khá tùy tiện của người dân khiến việc bày hàng hóa ra ven đường… dễ tiêu thụ hơn. Theo ông Mạnh, dù nhận thức được sự cần thiết của việc nâng cấp chợ, nhưng do thiếu vốn, nên nhiều năm qua chưa thể triển khai nâng cấp hạng mục này.

Thế nhưng niềm vui không chỉ cho địa phương này, mà còn trực tiếp những tiểu thương trên địa bàn xã. Vào tháng 8/2017, Ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) thông qua Sở NN&PTNT Hà Nội đã hỗ trợ xã Quảng Bị tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng để nâng cấp khu chợ. Đến nay, nhiều hạng mục tại khu chợ đã hoàn thành. Dù vậy, khu chợ chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân, theo ông Mạnh, do còn khoảng hơn 200m2 phần nền của khu chợ không nằm trong dự án nâng cấp vẫn còn bị trũng thấp. Một số hạng mục như hệ thống thoát nước, nhà để xe, xử lý chất thải cũng chưa hoàn thiện. Ông Mạnh cho biết, đối với phần vốn nâng cấp chợ hiện còn thiếu, địa phương sẽ cân đối trong nguồn ngân sách đầu tư công của xã để sớm triển khai, phấn đấu đến quý I/2018 có thể đưa vào hoạt động theo tiêu chuẩn của Lifsap.

Khu chợ đi vào vận hành hứa hẹn giúp xã Quảng Bị giải quyết triệt để bài toán họp chợ ven tỉnh lộ 419. Tuy nhiên, không ít tiểu thương bày tỏ lo ngại: Không đến lượt được vào chợ kinh doanh. Thực tế, khu chợ sẽ chỉ đáp ứng được khoảng 150 hộ tiểu thương. Tới khi đó, những tiểu thương còn lại sẽ đi đâu? Đó là chưa kể, chi phí thuê chợ vẫn đang bỏ ngỏ. Nếu con số này quá cao, việc vận hành chợ có thể gặp rắc rối nhất định. Những nỗi lo trên thực sự chính đáng và cần được chính quyền xã Quảng Bị nghiêm túc xem xét, tính toán, nếu muốn quản lý, vận hành ổn định, hiệu quả khu chợ này trong thời gian tới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tiếp sức để nông dân bám đất, bám làng

Tiếp sức để nông dân bám đất, bám làng

23 Apr, 05:07 AM

Kinhtedothi - Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được dư luận đồng tình ủng hộ. Chính sách này kỳ vọng tiếp tục là nguồn tài chính hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và ngành nông nghiệp tiến gần hơn với nền nông nghiệp hiện đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ