Xã Sơn Cẩm Hà: thủ tục hành chính thông suốt, tạo đà phát triển kinh tế sau sáp nhập
Kinhtedothi - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, dù đứng trước nhiều thách thức do địa bàn rộng và điều kiện kinh tế còn khó khăn, xã miền núi Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng) đã từng bước ổn định bộ máy, vận hành chính quyền thông suốt, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, qua đó tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt
Ngày 11/1, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà tổ chức Hội nghị thông tin tình hình, kết quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Ông Phạm Viết Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, ngay sau khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm thông suốt trong điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được tổ chức bài bản, hiệu quả. Địa phương đã chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình thủ tục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt hơn 99%; hồ sơ trễ hạn chỉ chiếm 0,6%; hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt trên 98%. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của xã được triển khai đồng bộ với Hệ thống dịch vụ công quốc gia.
Song song với đó, xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để hỗ trợ người dân phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; chi trả kịp thời các chính sách, quà hỗ trợ Nhân dân dịp 2/9. Các hoạt động phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại được tập trung chỉ đạo quyết liệt; diện tích và sản lượng các loại cây trồng chủ lực đều tăng. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ vi sinh, tuần hoàn khép kín trong trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và duy trì tiêu chí xanh - sạch - đẹp.
Ông Phạm Viết Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà chủ trì Hội nghị.
Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt , xã Sơn Cẩm Hà vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục.
Trong đó, chợ trung tâm xã đã được đầu tư nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động, khiến một số hạng mục xuống cấp. Dù người dân đồng thuận cao với chủ trương nâng cấp, cải tạo chợ nhằm tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh, song nguồn lực địa phương còn hạn chế. Nguồn thu ngân sách xã chủ yếu phụ thuộc vào bổ sung từ cấp trên; một số dự án do các phòng, ban của huyện cũ bàn giao chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và quyết toán. Thời tiết bất lợi cũng khiến nhiều dự án triển khai chậm so với yêu cầu.
Đáng chú ý, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư hiện chậm tiến độ, nhiều hạng mục dang dở, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện và gây bức xúc trong Nhân dân.
Xác định rõ những khó khăn, hạn chế, xã Sơn Cẩm Hà đặt mục tiêu tập trung phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng bền vững. Ông Phạm Viết Hậu cho biết, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, qua đó thúc đẩy triển khai hiệu quả các đề án, dự án, chương trình đã được thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
Xã sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời khai thác tốt tiềm năng nông - lâm nghiệp, phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây nguyên liệu, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.
Cùng với đó, chú trọng triển khai chương trình phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường xúc tiến đầu tư, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp. Các nguồn lực sẽ được lồng ghép để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn và đô thị, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Địa phương cũng hướng tới xây dựng các chuỗi chương trình văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo nền tảng phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng sắp có khu công nghiệp 400ha
Kinhtedothi – Khu công nghiệp phía Tây cao tốc dự kiến có quy mô khoảng 400ha sẽ nằm trong phạm vị địa phương xã Thăng Bình và Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng chi 27 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp Quốc lộ 40B
Kinhtedothi – Đà Nẵng chi khoảng 27 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 40B, đoạn lý trình km85+850 - km141+080 do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26/10/2025.

Đà Nẵng hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải
Kinhtedothi - Theo ông Trương Minh, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, các khu công nghiệp không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là không gian then chốt để thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.




