Xả thải vượt chuẩn “sốc”, Công ty Phân bón Nhật Long bị xử phạt gần 500 triệu đồng
Kinhtedothi - Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa (Công ty Phân bón Nhật Long) bị xử phạt 458 triệu đồng, tạm dừng sản xuất và tước giấy phép môi trường trong 4,5 tháng do hành vi xả thải vượt quy chuẩn nghiêm trọng, vi phạm quy định bảo vệ môi trường và tự ý xả thải trái phép ra hồ Rung Rinh.

Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa.
Ngày 8/8, thông tin từ xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa (Công ty Phân bón Nhật Long) đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, nên đã ra quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất và xử phạt hành chính với số tiền 458 triệu đồng.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân định kỳ tháng 6/2025, ngày 21/6/2025, đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với Công ty Phân bón Nhật Long tại địa chỉ thôn 15, xã Sao Vàng.
Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện một số hành vi vi phạm. Cụ thể, Công ty Phân bón Nhật Long đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, xả nước thải có chứa các thông số vượt chỉ tiêu quy định ra môi trường, như: nitơ vượt chỉ tiêu quy chuẩn cho phép 17 lần; tổng chỉ tiêu chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép 4,48 lần. Nước thải tại vị trí thu mẫu có 4 thông số vượt chỉ tiêu, gồm: chỉ tiêu BOD5 vượt quy chuẩn cho phép 900 lần, chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn cho phép 694,4 lần, tổng chỉ tiêu photpho vượt quy chuẩn cho phép 17,9 lần, tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép 3,6 lần.
Không chỉ vậy, Công ty còn vi phạm quy định về giấy phép môi trường. Đơn vị này đã tự ý lắp đặt một đường ống nhựa phi 110, dài khoảng 6m, chôn sâu dưới mặt đất khoảng 10cm, dẫn chất thải ra khu đất cạnh bể chứa và xả thẳng ra hồ Rung Rinh - hành vi không đúng với nội dung giấy phép môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Với những hành vi nêu trên, căn cứ theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Phân bón Nhật Long với số tiền 458 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Công ty này trong thời hạn 4,5 tháng để buộc doanh nghiệp khắc phục các vi phạm.
Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty phá dỡ toàn bộ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên.
Theo lãnh đạo xã Sao Vàng, UBND xã đã ban hành Thông báo số 28/TB-UBND ngày 7/8/2025 yêu cầu Công ty Phân bón Nhật Long chấp hành nghiêm quyết định xử phạt hành chính. Công ty cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả. Bên cạnh đó, UBND xã đề nghị Công ty nghiên cứu phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư đến địa điểm phù hợp hơn.

Trang trại lợn xả thải trái phép bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng
Kinhtedothi - Trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Long Tiến (xã Cẩm Tân, Thanh Hóa) bị phát hiện xả thải trái phép ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chủ tịch UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trang trại trong 4,5 tháng.

Xử phạt đối tượng tung tin sai sự thật liên quan đến vụ lật tàu
Kinhtedothi - Khi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ lật tàu du lịch xảy ra vào ngày 19/7/2025 trên vịnh Hạ Long thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một số thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Những thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu nạn, cứu hộ và an ninh trật tự tại địa phương.

MC Hoàng Linh bị xử phạt hơn 107 triệu đồng vì vi phạm về quảng cáo
Kinhtedothi - Ngày 10/7/2025, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 312/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Hoàng Linh (MC Hoàng Linh), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.