Xã Vĩnh Thanh tổ chức nhiều hoạt động tri ân tháng 7
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động cao điểm thiết thực, trang trọng và đầy ý nghĩa. Những việc làm này không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm với cộng đồng, quê hương cho các thế hệ hôm nay.
Tri ân tới từng gia đình có công
Hướng tới ngày 27/7, lãnh đạng Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thanh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã đã tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã và các đài tưởng niệm trên địa bàn. Đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu tại địa bàn.
Mở đầu cho chuỗi sự kiện này, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình ở thôn Đông; ông Nguyễn Đăng Vỹ và ông Nguyễn Huy Tú là thương binh ở khu dân cư chợ Dâu.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Nguyễn Anh Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Nguyễn Anh Dũng thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.
“Chính từ những hy sinh, những vết thương chưa lành của các mẹ, các chú, chúng tôi hiểu thêm giá trị của cuộc sống hôm nay. Chúng tôi nguyện tiếp tục vun đắp một xã hội nghĩa tình – nơi những người có công luôn được tri ân, yêu thương và tôn vinh” - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Nguyễn Anh Dũng xúc động tri ân.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Đặng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh đã đến thăm và tặng quà thương binh Võ Tấn Long và Nguyễn Doãn Thụ ở thôn Hải Bối và Cổ Điển, người bị nhiễm chất độc hóa học Vũ Đình Khiên và Nguyễn Hữu Bằng ở thôn Yên Hà và Khu dân cư Thăng Long. Tại mỗi gia đình, những cái bắt tay ấm áp, những lời thăm hỏi chân thành, lời cảm ơn sâu sắc được gửi gắm, thể hiện sự trân trọng với những hy sinh thầm lặng, những mất mát không thể đong đếm.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Nguyễn Quang Đặng (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh.
“Chính từ những hy sinh, những vết thương chưa lành của các mẹ, các chú, chúng tôi hiểu thêm giá trị của cuộc sống hôm nay. Chúng tôi nguyện tiếp tục vun đắp một xã hội nghĩa tình – nơi những người có công luôn được tri ân, yêu thương và tôn vinh” - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Nguyễn Quang Đặng chia sẻ.
Lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối các thế hệ
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, tưởng niệm, UBNND xã Vĩnh Thanh đã trao tặng 6 sổ tiết kiệm cho 6 hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tri ân cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà đối với các gia đình chính sách. Đây cũng là thông điệp gửi đến toàn xã hội về một truyền thống đạo lý cần được giữ gìn và lan tỏa.
Bên cạnh đó, tối ngày 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Thanh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã long trọng tổ chức Lễ Thắp nến tri ân – hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ – những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đoàn thể xã Vĩnh Thanh tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã.
Không chỉ là nghi thức tưởng niệm, buổi lễ còn là dịp giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ, nhắc nhớ mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu niên phải sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Giữa không gian yên tĩnh, ánh nến bập bùng nơi mộ chí đã soi sáng tâm hồn những người trẻ đang nối tiếp hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.
Ngoài ra, trong dịp này, toàn xã đã tổ chức 3 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tập trung vào các khu vực: Đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các tuyến đường trục chính... Các lực lượng đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh, làm sạch cảnh quan, góp phần làm đẹp không gian tưởng niệm và lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng.
“Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn là thời khắc để mỗi chúng ta soi mình trong lịch sử, gìn giữ và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Mỗi hành động tri ân hôm nay chính là nhịp nối tinh thần giữa các thế hệ, là minh chứng cho một xã hội nhân văn, nghĩa tình” – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Nguyễn Quang Đặng nói.

Ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Kinhtedothi - Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 hàng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Hà Nội: Mặt trận Thành phố gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh, thân nhân gia đình chính sách
Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đánh giá cao những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các cán bộ, công chức, người lao động là thương binh và thân nhân của gia đình chính sách; mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa, rèn luyện và phát huy năng lực chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ
Kinhtedothi - Chiều 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đi thăm, tặng quà một số thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).