Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm: Niềm vui về đích nông thôn mới nâng cao

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những con đường trải nhựa thẳng tắp, hai bên đường nở hoa rực rỡ; những công trình trường học, trạm y tế được xây mới hiện đại, màu sơn còn tươi; những điểm sinh hoạt cộng đồng đều có vườn hoa, sân chơi, lối đi lát gạch; người dân ai gặp cũng thấy hân hoan...

Đó là hình ảnh của làng quê xã Yên Viên, xã đầu tiên của huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2020.
Kết quả từ sự vào cuộc tích cực

Không phải là xã điểm xây dựng NTM của huyện Gia Lâm trong giai đoạn đầu tiên (2011 – 2015) tuy nhiên bằng sự nỗ lực của chính quyền và toàn thể Nhân dân trong xã, năm 2013, Yên Viên đã được UBND TP Hà Nội ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Sự kiện này vừa là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Viên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi địa phương phải phấn đấu hơn nữa.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Gia Lâm về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2019 - 2020, Đảng ủy, UBND xã Yên Viên tiếp tục xây dựng nhiều chương trình công tác, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn.
 Trường Tiểu học Yên Viên đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Ảnh: Hoàng Quyết
Với quyết tâm, nỗ lực cao, sự ủng hộ, tham gia trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, chương trình xây dựng NTM nâng cao đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 13,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm tăng cao. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.

Trong vòng 5 năm (2015 - 2020), xã Yên Viên được huyện Gia Lâm đầu tư trên 100 tỷ đồng để phát triển, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng khung trên địa bàn. Đến nay, 100% trục đường chính xã; trục đường thôn, liên thôn được nhựa hóa. 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa; 100% tuyến đường từ 2m trở lên được lắp đặt chiếu sáng. Các thiết chế văn hóa, trạm y tế xã được đầu tư đồng bộ: 9/9 thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hóa được cải tạo nâng cấp, khang trang sạch đẹp. Trạm y tế được xây dựng mới và hoàn thành vào năm 2020. 100% dân số được sử dụng nước sạch. 4/4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 91,15% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, tiến bộ hơn; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 55,2 triệu đồng/người (tăng 18,2 triệu đồng so với năm 2015); toàn xã không còn hộ nghèo.

Tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ cho biết, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giai đoạn 2020 – 2025, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Yên Viên đã phát động nhiều phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, xã Yên Viên tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chủ đề công tác năm, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu và các tiêu chí xây dựng xã thành phường; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng khung theo hướng đô thị.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là thi đua thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Với truyền thống yêu nước, anh hùng, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, tin tưởng rằng trong một ngày không xa, chính quyền và Nhân dân xã Yên Viên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
Ngày 24/11, xã Yên Viên tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Yên Viên và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến 5 năm 2015 - 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần