Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xây dựng các vùng rau an toàn tại huyện Ba Vì

Kinhtedothi - Rau sạch là thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình.
Hiện nay, nhu cầu về rau xanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở nên cần thiết với người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế một số nông dân vẫn chưa thực hiện đúng quy trình sản xuất rau an toàn nên chất lượng chưa đảm bảo.

Đặc biệt, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Mặt khác, trên địa bàn huyện Ba Vì hiện nay các cơ sở kinh doanh, tiêu thụ rau an toàn chưa được quản lý tốt cho nên chưa đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn huyện cũng như của Thủ đô Hà Nội.
Mô hình trồng rau an toàn tại xã Minh Châu.
Mô hình trồng rau an toàn tại xã Minh Châu.
Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đưa công tác quản lý, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn, UBND huyện Ba Vì đã triển khai đề án rau an toàn tập trung. Theo đó, ngày 1/6, Ba Vì đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các bước đề án rau an toàn tập trung tại 3 xã, thị trấn là xã Chu Minh, Minh Châu và thị trấn Tây Đằng giai đoạn 2016 – 2018 với quy mô của đề án là 90ha (trong đó, xã Minh Châu có quy mô 20ha, xã Chu Minh có quy mô 25ha và thị trấn Tây Đằng là 45ha).

Đề án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng, ứng dụng quy trình kỹ thuật tạo ra vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, phấn đấu đạt từ 400 – 500 triệu đồng/ha/năm, tiến tới xây dựng thương hiệu rau an toàn tại 3 cơ sở trên.

Theo đề án, UBND huyện Ba Vì sẽ hỗ trợ 11 tỷ đồng để lắp đặt hoàn thiện đường ống dẫn nước, tổ chức sản xuất và tiêu thụ trong vòng 3 năm.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã yêu cầu UBND 3 xã, thị trấn thành lập các Hợp tác xã hoặc các nhóm, tổ đội sản xuất để trực tiếp sản xuất rau an toàn theo đề án đã được phê duyệt. Giao phòng Kinh tế huyện là cơ quan chủ trì đề án phối hợp với trạm Bảo vệ Thực vật, trạm Khuyến nông, hội Nông dân huyện, các cơ quan chức năng và UBND 3 xã, thị trấn tổ chức thực hiện. 

Việc tổ chức tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của sản xuất rau an toàn. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, phân công cán bộ theo dõi, giám sát việc sản xuất và tiêu thụ, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ Nhân dân để sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của huyện đạt kết quả cao nhất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ