Xây dựng chi hội nghề nghiệp ở Hà Nội: Tập hợp nông dân cùng chí hướng làm giàu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/HNDTW của Ban chấp hành T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam (khóa VII) về “Đẩy mạnh xây dựng Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp”, đến nay, HND TP Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các cơ sở hội thành lập và nhân rộng mô hình. Hoạt động này đã góp phần quan trọng giúp hàng nghìn hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Lợi ích rõ, hiệu quả thật

Chi hội nghề nghiệp may mặc xã Cao Viên, huyện Thanh Oai là một trong những tổ hội nghề nghiệp có nội dung hoạt động phong phú, đạt hiệu quả cao. Chi hội được thành lập đầu năm 2020, với 30 thành viên, đã giúp cho hàng nghìn lao động trong và ngoài địa phương có việc làm thường xuyên với mức thu nhập trung bình 4 - 20 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch HND huyện Thanh Oai Lưu Thị Hải Anh cho hay: “Điểm sáng tạo trong hoạt động của tổ hội là nhiều thành viên đã nhanh nhạy áp dụng hình thức quảng bá và bán hàng qua mạng internet. Nhờ đó, lượng hàng hóa của chi hội đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước và tiêu thụ khá thuận lợi dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thông qua chi hội, các thành viên được tiếp cận nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, giúp các hộ hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập”.

Chi hội nghề nghiệp may mặc xã Cao Viên, huyện Thanh Oai đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập từ 4 - 20 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Ánh Ngọc

Hay như chi hội trồng cây ăn quả xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì với 32 thành viên, quy mô sản xuất 15ha. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, các thành viên trong tổ thường xuyên trao đổi kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, các thông tin về thị trường, giá cả vật tư nông nghiệp, thời tiết nông vụ… Những việc làm này đã góp phần quan trọng vào việc hình thành sự liên kết, hợp tác kinh doanh theo chuỗi giá trị. Hiện, doanh thu của mỗi hộ thành viên đạt trung bình từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều mô hình chi hội nghề nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại các huyện trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 của T.Ư HND Việt Nam, HND TP đã thành lập được 110 chi hội nghề nghiệp, với 2.310 hội viên nông dân tham gia đa dạng các nhóm ngành nghề như: Chăn nuôi; trồng trọt; trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh; làm mộc; may mặc; VAC tổng hợp; sản xuất nông sản an toàn…

Định hướng đi đôi với hỗ trợ

Đánh giá về kết quả xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, các chi hội nghề nghiệp đã đi vào hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân, đồng thời tạo được mối liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là tạo ra các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho các thành viên.

Nhiều thành viên Chi hội làm vườn thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) vươn lên làm giàu nhờ trồng cam VietGAP. Ảnh: Ánh Ngọc

“Mục tiêu chung là tập hợp các hội viên cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề vào các chi hội nghề nghiệp; từ đó tiếp tục củng cố, hướng tới xây dựng chi hội nghề nghiệp kiểu mẫu. Thực tế, hoạt động các chi hội nghề nghiệp tạo sự gắn kết giữa xây dựng tổ chức Hội với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, làm tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển” - bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc nhân rộng và phát triển mô hình chi hội nghề nghiệp vẫn còn không ít khó khăn. Cụ thể, nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của mô hình chậm đổi mới, chưa thu hút được nhiều hội viên nông dân tham gia. Một số cơ sở hội chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, nhất là việc định hướng cho nông dân phát huy thế mạnh của lĩnh vực sản xuất ưu thế của địa phương. Đáng nói, một số chi hội nghề nghiệp được thành lập còn mang tính hình thức, việc lựa chọn, định hướng xây dựng mô hình ngành nghề phù hợp còn lúng túng.

Để các tổ hội nghề nghiệp duy trì hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, thời gian tới, HND TP Hà Nội tiếp tục định hướng các chi hội nghề nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ cho đô thị. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Bên cạnh đó, cùng với nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội tiếp tục phối hợp với các ngân hàng giúp chi hội nghề nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, HND TP tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp đảm bảo theo tiêu chí “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi). Qua đó, góp phần nâng cao tư duy tự lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, tăng khả năng dẫn dắt đông đảo nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần