Chùa Hương mở cửa đón khách tham quan:

Xây dựng phương án với các tình huống có thể phát sinh

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức, chuẩn bị đón khách về tham quan, lễ Phật tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Hương. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá và nhắc nhở từ công tác tổ chức phân luồng đón khách, vệ sinh an toàn thực phẩm đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…

“Chạy thử” để tránh bất cập

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo lực lượng y tế kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng Mai Lâm, đặt trong không gian di tích chùa Hương
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo lực lượng y tế kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng Mai Lâm, đặt trong không gian di tích chùa Hương

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, từ ngày 11/2  đến 15/2 là giai đoạn Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn chạy thử các phương án để khắc phục bất cập khi bắt đầu đón khách tại chùa Hương. Từ ngày 16/2, di tích chùa Hương chính thức đón khách theo quyết định của TP. Theo lãnh đạo Ban quản lý, từ ngày 11-14/2 nơi đây đón 12.800 lượt du khách qua thu vé. Số lượng khách không quá đông, du khách về di tích tham quan, chiêm bái cơ bản đều chấp hành tốt các yêu cầu về phòng chống dịch. Theo Bí thư Huyện uỷ Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt: Chạy thử các phương án là bước đi chủ động của huyện Mỹ Đức nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các công tác để đảm bảo vận hành đón khách tại chùa Hương diễn ra bài bản, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Ban quản lý di tích tăng cường tuyên truyền việc thực hiện 5K, lắp dựng các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu, nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá trực quan phù hợp để du khách có thông tin cần thiết về khu di tích và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; sử dụng loa cầm tay nhắc nhở du khách tại các điểm có nguy cơ tập trung đông người như bến xe, đền Trình, chùa Thiên Trù, ga cáp treo và động Hương Tích… Huyện Mỹ Đức lập 8 chốt kiểm soát dịch ở các lối ra vào khu di tích thắng cảnh Hương Sơn. Ngoài ra, 2 trạm y tế lưu động đã được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Chờ (điểm soát vé tham quan). Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát này là khi phát hiện du khách có biểu hiện ho, sốt, các triệu chứng nghi mắc Covid-19... du khách sẽ được lực lượng y tế kịp thời đưa đến điểm cách ly và xử lý theo quy định của Bộ Y tế. Phản ứng nhanh, chủ động với các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 giúp chủ động trong dập dịch và không để dịch lây lan diện rộng. 

Du khách thập phương đi lễ chùa Hương trong ngày rằm tháng Giêng (tức 15/2).
Du khách thập phương đi lễ chùa Hương trong ngày rằm tháng Giêng (tức 15/2).

Xác định đây là di tích đặc biệt, với thời lượng tham quan lễ hội kéo dài, nên mặc dù Mỹ Đức đang kiểm soát tình hình dịch Covid -19 rất tốt, huyện vẫn yêu cầu các bộ phận chạy thực nghiệm để có kinh nghiệm; duy trì làm tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, gắn trách nhiệm và nâng cao ý thức người dân khi phục vụ tại các địa điểm di tích. Các trạm y tế lưu động thường xuyên thực hiện các biện pháp theo quy định của Bộ Y tế.  “Chúng tôi mong muốn được đón khách thập phương về tham quan trong điều kiện thích ứng linh hoạt; nêu cao trách nhiệm cấp uỷ chính quyền địa phương nhưng mong muốn người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch; đảm bảo tiêm đủ vắc xin, thực hiện tốt 5K khi đến các địa điểm” -Bí thư Huyện uỷ Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ.

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch

Đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở chủ hàng quán bày biện gọn gàng, đeo khẩu trang và chấp hành các quy định phòng dịch.
Đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở chủ hàng quán bày biện gọn gàng, đeo khẩu trang và chấp hành các quy định phòng dịch.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ VHTT&DL, lãnh đạo các Sở ngành của TP… đã tiến hành đi thực tế kiểm tra từ trật tự thuyền đò cho đến hệ thống hàng quán, công tác phân luồng du khách tại các vị trí quan trọng như: Cổng vào di tích, bến Yến, đền Trình, chùa Thiên Trù và động Hương Tích…

Ở khu bến Trò, Phó Chủ tịch UBND TP đã kiểm tra và hỏi chuyện nhân viên y tế trực ở trạm cấp cứu ngay trước khu bán vé lên chùa Hương. Sơ bộ cho thấy các thiết bị y tế, phòng dịch, bình oxy đều được trang bị đầy đủ. Trong khu di tích, đoàn công tác kiểm tra ngẫu nhiên các cửa hàng ăn uống và yêu cầu lực lượng y tế dự phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các cửa hàng chấp hành tốt…

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Mỹ Đức để ngày 16/2 Khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn đón khách trở lại. Trong một thời gian ngắn, huyện đã thành lập ban thanh tra y tế lưu động, phân luồng du khách một chiều, xây dựng các phương án phòng chống dịch... Cùng với đó là đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Nhấn mạnh nhu cầu vãn cảnh của người dân sẽ kéo dài, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch; đảm bảo cảnh quan, vệ sinh, an ninh trật tự. Đồng thời huyện cũng phải xây dựng các kịch bản, phương án đối với các tình huống có thể phát sinh trong quá trình đón khách.