Xe khách đâm xe đầu kéo trên tuyến tránh Cai Lậy khiến 10 người thương vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết, đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT vừa xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy vào chiều 26/7

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 26/7, ô tô khách BKS: 64B-002.71 do tài xế Phan Văn Thành (SN 1979, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, di chuyển trên QL1 theo hướng từ Trung Lương về Vĩnh Long.
Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ va chạm (Ảnh: Uyên Châu)
Khi đi đến đoạn tuyến tránh Cai Lậy (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thì ô tô khách này bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo mang BKS: 63C-040.90 do tài xế Mai Hoàng Duy (SN 1993, trú tại tỉnh Hậu Giang) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang đã cử cán bộ xuống hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Vụ tai nạn khiến xe khách lao vào lề bên trái, phần hông xe toác mảng lớn, 3 nạn nhận tử vong và 7 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Anh Phan Văn Thành (tài xế điều khiển ô tô khách); chị Thạch Thị Tiến (SN 1992) và ông Phạm Văn Ba (SN 1950), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long. Trong số 7 nạn nhân bị thương thì 5 người bị thương nhẹ đã được xuất viện ngay trong chiều nay.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần